Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc lộ chiêu "ngọa hổ tàng long" trên Biển Đông

12/05/2016, 10:55

Trung Quốc nổi đóa tuyên bố tăng cường hiện diện quân sự trên Biển Đông sau khi tàu chiến Mỹ xuất hiện.

tàu-Mỹ

Tàu khu trục USS William P. Lawrence của Hải quân Mỹ.

Động thái trên của Bắc Kinh diễn ra ngay sau khi Hải quân Mỹ đưa tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS William P. Lawrence đã đi vào khu vực 12 hải lý gần đá Chữ Thập, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Trung Quốc ngông nghênh chỉ trích hành động này của Mỹ là “mối đe dọa lớn nhất” cho hòa bình và ổn định khu vực.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 11/5 nêu rõ: “Trung Quốc sẽ tăng cường tuần tra hàng hải, hàng không và tăng cường củng cố năng lực quốc phòng ở Biển Đông”.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc trước đó thông báo: “Tàu khu trục USS William P. Lawrence đã đi vào khu vực 12 hải lý gần đá Chữ Thập - hòn đảo mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép, để thực hiện tuần tra tự do hàng hải”.

Trong một động thái đáp trả, ngay ngày hôm qua (11/5), Trung Quốc đã cho xuất kích 2 máy bay chiến đấu Thẩm Dương J-11, một máy bay cảnh báo sớm Thiểm Tây Y-8 AWACS và 3 tàu chiến gồm: 1 tàu khu trục tên lửa dẫn đường, 1 khinh hạm mang tên lửa và 1 khinh hạm theo sát hoạt động của tàu USS William P. Lawrence.

Chưa hết, Bắc Kinh “không tiếc lời” cáo buộc Washington là đe dọa lớn nhất đối với hòa bình, ổn định và tự do khu vực”.

6884f34c26b14b4aa48666373aaf1e58

Phát ngôn viên Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Dương Vũ Quân.

Phát ngôn viên Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Dương Vũ Quân thì gọi hành động tàu Mỹ đi vào vùng 12 hải lý quanh đá Chữ Thập là “một sự khiêu khích nghiêm trọng”.

Trong khi Trung Quốc nổi xung, Chính phủ Úc tuyên bố ủng hộ các hoạt động tuần tra nhằm bảo đảm tự do hàng hải ở biển Đông của Mỹ. 

Chính phủ Úc luôn thể hiện quan điểm nhất quán trong việc ủng hộ các hoạt động tự do hàng hải do Mỹ dẫn đầu trên biển Đông.

Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền hầu hết vùng Biển Đông – nơi có giá trị thương mại lên tới 5.000 tỷ USD mỗi năm. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.