Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc tố Philippines “ủ mưu” trên Biển Đông

03/06/2016, 15:20

Ngày 3/6, Trung Quốc cáo buộc Philippine “ủ mưu” tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông khi gọi đảo Ba Bình là “rặng đá”.

Đảo Ba Bình

Trung Quốc tố Philippines vi phạm luật pháp quốc tế và hoàn toàn không thể chấp nhận được

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói: “Việc Philippines cố tình gọi đảo Ba Bình là “rặng đá” cho thấy ý đồ của Philippines trong vụ kiện chủ quyền (lên Toà trọng tài Quốc tế) là cố tình phủ nhận chủ quyền của Trung Quốc và các quyền liên quan trên quần đảo Trường Sa”. Bà Oánh nói: “Đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Đảo Ba Bình là hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa, Biển Đông mà Việt Nam đang tuyên bố chủ quyền.

Trung Quốc đưa ra cáo buộc trên ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh An ninh Châu Á chuẩn bị khai mạc cùng ngày hôm nay. Dự kiến, căng thẳng trên Biển Đông sẽ được đưa lên chương trình nghị sự hàng đầu. Người ta còn dự đoán, Shangri-La năm nay sẽ chứng kiến “màn đối đầu” nóng bỏng giữa Mỹ và Trung Quốc xung quanh vấn đề an ninh trên Biển Đông.

Ngoài ra, đây cũng là thời điểm cận kề lúc Toà trọng tài quốc tế ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc về tuyên bố "đường chín đoạn" trên Biển Đông. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.