Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc tuyên bố 4 điểm về tranh chấp chủ quyền với với Philippines

08/06/2016, 19:09

Ngày 8/6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo kêu gọi Philippines giải quyết các vấn đề tranh chấp giữa Bắc Kinh - Manila

Trung Quốc ngọt nhạt với Philippines trước thềm Tò

Trung Quốc thực hiện nhiều hoạt động vận động trước thềm Tòa trọng tài Quốc tế ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc trên Biển Đông

Thông báo được đưa ra trước thềm Tòa Trọng tài Thường trực Liên Hợp Quốc ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc trên Biển Đông. Thông báo được đăng tải toàn văn trên Tân Hoa Xã, vừa có những lời lẽ "ngọt nhạt" ca ngợi thành tựu quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc - Philippines, vừa chỉ trích, tố cáo Philippines trong tranh chấp trên Biển Đông.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu ra 4 điểm: Trung Quốc và Philippines đã xây dựng cam kết và thỏa thuận chung về việc giải quyết các tranh chấp liên quan trên Biển Đông thông qua đàm phán; Hai nước chưa bao giờ thực hiện bất cứ cuộc đàm phán nào về việc Philippines kiện Trung Quốc lên Tòa trọng tài quốc tế; Trung Quốc tố Philippines đơn phương kiện cáo đi ngược lại thỏa thuận về việc giải quyết các tranh chấp thông qua đàm phán đồng thời vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS); Trung Quốc một lần nữa khẳng định nước này "tuân thủ quan điểm giải quyết các tranh chấp liên quan với Philippines trên Biển Đông thông qua đàm phán".

Hiện, phía Philippines chưa có phản ứng nào về tuyên bố này của Trung Quốc. Nhưng, Tổng thống Philippines Bengino Aquino - người chuẩn bị về hưu vào tháng tới - luôn bác bỏ việc đàm phán song phương với Trung Quốc. Theo ông, đây là vấn đề mà các nước trong khu vực và trên thế giới đều cần quan tâm và giải quyết vì Biển Đông là tuyến hàng hải quan trọng. Hơn nữa, việc Trung Quốc tăng cường bồi đắp, cải tạo các đảo đá nhân tạo và xây đường băng quân sự, đưa máy bay quân sự ra khu vực này ... có thể đe dọa an ninh trong khu vực.

Còn Tổng thống vừa được bầu Rodrigo Duterte khẳng định: “Nếu Tòa Trọng Tài ra phán quyết, chúng ta hy vọng Trung Quốc sẽ tuân theo... Chứ không phải là chỉ vì Trung Quốc giúp chúng tôi xây dựng đường sắt mà phải bỏ bãi cạn Scarborough”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.