Thời sự Quốc tế

Từ sáng nay, người Việt Nam sang Singapore sẽ được bớt một số quy định

11/11/2021, 06:00

Từ rạng sáng nay (11/11), Singapore bắt đầu thực hiện điều chỉnh quy định đi lại với một số nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam.

Trong bài phát biểu gần đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore Ong Ye Kung ca ngợi nỗ lực phòng dịch đáng chú ý của các nước thành viên trong khu vực Đông Nam Á.

Vì tình hình dịch bệnh khu vực đang ổn định nhanh nên quốc đảo sư tử đã điều chỉnh lại xếp hạng nguy cơ đối với một số quốc gia.

Việt Nam là 1 trong 4 nước khu vực (ngoài ra còn Campuchia, Indonesia, Malaysia) được điều chỉnh giảm từ mức quy cơ thứ 3 xuống mức nguy cơ 2 – tương đương màu vàng, theo Channel New Asia.

img

Hành khách từ Việt Nam sẽ được giảm bớt quy định phòng dịch khi tới Singapore.

Thuộc nhóm nguy cơ này, người Việt Nam muốn tới Singapore có thể tìm hiểu thêm thông tin trên trang “Safetravel.ica.gov.sg” và phải tuân thủ các điều kiện như có kết quả test nhanh hoặc PCR trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành, cách ly tại nơi đã khai báo trong 7 ngày và có kết quả xét nghiệm âm tính sau ngày thứ 7 trước khi kết thúc cách ly.

Tất cả các loại vaccine Việt Nam đang sử dụng đều được chấp nhận tại Singapore.

Riêng với quốc gia láng giềng Malaysia, Singapore sẽ khởi động hoạt động đi lại xuyên biên giới thông qua làn “xanh”, dành cho người đã tiêm phòng đầy đủ xuất phát từ sân bay Changi đến sân bay quốc tế Kuala Lumpur từ ngày 19/11 tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.