Đường bộ

Tuần sau, kiểm đếm đất vắng chủ ở cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

08/03/2024, 11:55

Hiện tại dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã kiểm đếm được 94%, dự án thành phần 2 đạt 92%. Dự kiến, tuần sau sẽ kiểm kê đất vắng chủ để bắt kịp tiến độ dự án đã đề ra, trên thực tế hiện hay đang bị chậm.

Với dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, theo ông Nguyễn Hồng Quế - Phó giám đốc Ban quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai - tới nay đã kiểm đếm 1.756 thửa đất, đạt gần 94%.

Tuần sau, kiểm đếm đất vắng chủ ở cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Máy móc, nhân công thi công tại dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Hiện tại còn 117 thửa đất chưa xác định được chủ sử dụng đất nên Ban QLDA đã chuyển danh sách cho UBND các xã, phường, thị trấn để niêm yết, thông báo tìm chủ sử dụng đất.

Các thủ tục niêm yết, thông báo đã được triển khai đúng trình tự nên dự kiến tuần tới sẽ kiểm đếm các trường hợp này. Còn dự án thành phần 2, đến nay đã kiểm đếm 1.372 thửa đất, đạt gần 92%.

Ban quản lý dự án cũng đang bàn giao các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng với phần diện tích của dự án đi qua huyện Long Thành để triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Về vấn đề này, tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội vào ngày 5/3, ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cam kết Đồng Nai sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước 30/6 như đã hẹn.

Tuần sau, kiểm đếm đất vắng chủ ở cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - Ảnh 2.

Do chưa có nhiều mặt bằng nên công tác thi công dự án còn chậm so với kế hoạch.

Ông Đức giải thích rằng, Đồng Nai bị vướng lịch sử đất đai do có nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Những hộ này theo quy định sẽ không được tái định cư. Tuy nhiên tại buổi đối thoại trước đó, đa số người dân đều chia sẻ họ đến từ miền Trung, miền Bắc và muốn ở lại Đồng Nai lâu dài. Vì vậy địa phương đang nghiên cứu, xem xét bố trí tái định cư hoặc nhà ở xã hội cho những hộ này.

Được biết đến thời điểm này, mặt bằng bàn giao làm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai mới chỉ đạt trên 33ha. Do mặt bằng chưa có nhiều nên công tác thi công vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài 53,7km (qua tỉnh Đồng Nai 34,2km, qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19,5km), vận tốc thiết kế 100km/h, quy mô giai đoạn 1 là 4-6 làn xe. Giai đoạn hoàn thiện mở rộng có quy mô 6-8 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án gần 18.000 tỷ đồng, gồm 3 dự án thành phần; thời gian thực hiện từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

Trong đó, dự án thành phần 1 dài 16km, do UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản, tổng mức đầu tư 6.012 tỷ đồng; dự án thành phần 2 dài hơn 18km, do Bộ GTVT là cơ quan chủ quản, tổng mức đầu tư 6.852 tỷ đồng; dự án thành phần 3 dài khoảng 19,5km, do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan chủ quản, tổng mức đầu tư 4.964 tỷ đồng.

Khu tái định cư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giậm chân tại chỗ do vướng mặt bằngKhu tái định cư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giậm chân tại chỗ do vướng mặt bằng

Khu tái định cư Long Phước phục vụ người dân nhường đất làm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khởi công từ cuối năm 2023. Tuy nhiên đến nay, máy móc, nhân lực vẫn phải vừa làm, vừa chờ mặt bằng do vướng rừng tràm.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.