Bóng đá

Tuyển Việt Nam cần làm gì sau thất bại ở AFF Cup?

30/12/2021, 07:00

Đội tuyển Việt Nam đã không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2020 khi để Thái Lan loại ở vòng bán kết.

Có rất nhiều điều để nói về thất bại này, nhất là tại thời điểm đoàn quân áo đỏ được tung hô “đã vượt tầm Đông Nam Á”.

img

Tuyển Việt Nam không thể bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup

Dừng bước vì bỏ qua cơ hội

Thất bại 0-2 trước Thái Lan tại vòng bán kết AFF Cup 2020 đã biến đội tuyển Việt Nam chính thức thành cựu vương giải đấu số 1 khu vực.

Về mặt thành tích, thày trò HLV Park Hang-seo đã không hoàn thành mục tiêu đề ra là bảo vệ thành công ngôi vô địch. Nhưng thất bại này không hề vô nghĩa, nó giúp đội tuyển Việt Nam ý thức rõ nhất vị thế của mình.

Sau thành tích lọt vào vòng loại cuối World Cup 2022, cộng thêm một vài trận đấu dễ dàng tại vòng bảng AFF Cup 2020, đoàn quân áo đỏ được ca ngợi đã “vượt lên trên trình độ Đông Nam Á”.

Tuy nhiên, trận hòa Indonesia cùng hai trận không thể ghi bàn vào lưới Thái Lan đã giúp người hâm mộ “tỉnh ngộ”.

Đúng là trong những năm gần đây, tuyển Việt Nam đã có tiến bộ nhất định nhưng vẫn chưa thể vươn ra khỏi “ao làng” Đông Nam Á như không ít người tung hô!

HLV Park Hang-seo ở buổi họp báo sau trận bán kết lượt về với Thái Lan cảm thán rằng: “Là HLV của đội bóng thất trận, tôi không có nhiều điều để nói. Chúng tôi thừa nhận thất bại nhưng đã nỗ lực hết sức”.

Quả đúng như vậy, Việt Nam thua Thái Lan ở hai trận đấu mà đối thủ tỏ ra khôn ngoan hơn, tận dụng cơ hội tốt hơn.

Khả năng tận dụng cơ hội dường như cũng là điểm mấu chốt khiến đội bóng áo đỏ phải dừng bước. Ở trận bán kết lượt đi với Thái Lan, Việt Nam sút 14 lần so với 6 lần từ đối thủ nhưng chỉ 1 lần trúng đích.

Tới trận lượt về, Việt Nam sút 15 lần, 5 lần trúng đích nhưng tiếp tục không có bàn thắng.

Trước đó, trận hòa tai hại cùng Indonesia ghi nhận nhà cựu vô địch AFF Cup tung ra tới 21 pha dứt điểm so với 1 của đối thủ.

Hay như trận thắng Campuchia ở lượt cuối vòng bảng, Việt Nam sút 22 lần nhưng chỉ có 4 bàn thắng. Chỉ cần ghi 1 bàn thắng vào lưới Indonesia hoặc thêm 1 lần xé lưới Campuchia, tuyển Việt Nam sẽ không phải đối đầu Thái Lan ở bán kết.

Một bàn thắng vào lưới Thái Lan cũng sẽ tạo ra hiệu ứng khác hẳn cho “những chiến binh sao vàng”.

Đáng tiếc, con số 1 này tuy rất gần nhưng thày trò HLV Park Hang-seo không thể chạm tới.

Cần làm mới để tiến lên

Theo bình luận viên Ngô Quang Tùng, thực trạng trên không khó lý giải bởi đội tuyển Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi lối chơi từ phòng ngự phản công sang tấn công chủ động, áp đặt thế trận nên chưa đảm bảo được nhịp độ, chưa phát huy được tối đa sức mạnh.

Tuy nhiên, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh lại phân tích, cách chơi tấn công của đội tuyển Việt Nam còn nghèo nàn, ít đột biến.

“Chúng ta gần như chỉ xuống biên rồi trả bóng vào bên trong để tiền đạo hoặc tuyến hai dứt điểm. Những mảng miếng phối hợp trung lộ, chọc khe trực diện xé toang hàng thủ đối phương có xuất hiện nhưng rất ít. Sút xa nhiều nhưng hiệu quả rất thấp”.

Bình luận viên Quang Tùng đánh giá thêm, tại giải lần này, tuyển Việt Nam có lực lượng thuộc hàng bất ổn nhất trong 4 năm trở lại đây, nhiều trụ cột vắng mặt trong khi các nhân tố thay thế chưa thể lấp đầy khoảng trống để lại. Cạnh đó, một số vị trí không đạt phong độ cao.

Tán thành ý kiến này, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho rằng, việc không được thi đấu giải quốc nội, lại tập trung thi đấu suốt một thời gian dài ảnh hưởng lớn tới tâm lý, phong độ của cầu thủ.

Ngoài ra, cả bình luận viên Quang Tùng và chuyên gia Thành Vinh đều có chung quan điểm HLV Park Hang-seo đã có những tính toán chưa thực sự chính xác tại giải đấu năm nay.

“Ông ấy mang đi 30 con người nhưng gần như chỉ dùng 23 cái tên cố định. Nhưng số này nhiều cầu thủ lại không có sức khỏe tốt, trận đá trận nghỉ hoặc nhiều cầu thủ dù đăng ký thi đấu nhưng không được sử dụng”, ông Vinh nhận xét.

“Lần thứ 2 trong vòng 1 tháng, HLV Park Hang-seo thay cầu thủ vào sân rồi lại thay ra mà không phải vì chấn thương. Cầu thủ không có phong độ tốt, thể lực tốt nhưng vẫn vào sân ở thế trận căng thẳng, cần gây sức ép là thiếu hợp lý. Rồi cả một số cầu thủ vào sân từ ghế dự bị chơi không phù hợp với vai trò và năng lực. Tiêu biểu như Văn Toàn tranh chấp bóng bổng, bóng dài với hàng thủ cao to của Thái Lan”, ông Tùng phân tích.

Nhìn xa hơn, bình luận viên Ngô Quang Tùng đánh giá, lực lượng hiện tại của tuyển Việt Nam đã đạt đỉnh trình độ, cần sự mài dũa, làm mới để tạo cảm hứng chơi bóng.

Một nhiệm vụ khác cũng quan trọng là HLV Park Hang-seo phải xây dựng các phương án mới về nhân sự. Có nhân sự mới thì ắt có thêm giải pháp mới để nâng cao hiệu quả lối chơi.

Đội tuyển Việt Nam về nước ngày 30/12

Dù đã chính thức bị loại khỏi AFF Cup 2020 nhưng đội tuyển Việt Nam chưa thể về nước. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, từ Singapore trở về chỉ có hai chuyến bay vào thứ 5 và chủ nhật hàng tuần.

Như vậy, đoàn quân áo đỏ phải đợi tới ngày 30/12 mới có chuyến bay về Việt Nam. Sau khi hạ cánh, toàn bộ các thành viên đội tuyển sẽ cách ly y tế tại khách sạn Grand Plaza trước khi được về thăm nhà một vài ngày rồi lại tiếp tục hội quân chuẩn bị cho Vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.