Bóng đá

U20 Việt Nam và nỗi lo sau màn lách qua khe cửa hẹp

19/09/2022, 21:37

Dù đã có mặt ở vòng chung kết U20 châu Á 2023 nhưng U20 Việt Nam vẫn còn điều đáng lo.

U20 Việt Nam đã có vé vào vòng chung kết U20 châu Á 2023 với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

img

U20 Việt Nam giành vé vào vòng chung kết U20 châu Á 2022. Ảnh AFC

Ở lượt đấu cuối, thầy trò HLV Đinh Thế Nam để thua U20 Indonesia 2-3 nên không thể đứng đầu bảng F.

Dù thoát hiểm nhưng nhìn vào lối chơi của U20 Việt Nam vẫn còn điểm đáng lo ngại.

Cụ thể, hệ thống phòng ngự đội bóng áo đỏ mang tới Indonesia chưa đem lại sự yên tâm.

Dù chơi với 4 hậu vệ, hàng thủ U20 Việt Nam thường xuyên bị đối phương khoan phá.

Chưa nói tới trận thua Indonesia, ngay cả khi đối đầu hai đối thủ yếu Hong Kong và Đông Timor, hàng thủ áo đỏ cũng để lộ nhiều khoảng trống ở giữa hai trung vệ lẫn bên cánh.

Ở trận gặp Indonesia, có thời điểm U20 Việt Nam đã vượt lên nhưng sự lỏng lẻo của “tấm lá chắn” khiến các học trò HLV Đinh Thế Nam phải ôm hận.

Rất may, phải tới tháng 3/2023 vòng chung kết U20 châu Á 2023 mới diễn ra.

Từ nay tới thời điểm đó, HLV Đinh Thế Nam vẫn còn thời gian để căn chỉnh, gia cố hệ thống phòng ngự của U20 Việt Nam.

Liên quan tới U20 Việt Nam, tối 19/9, toàn đội về tới TP.HCM, nhóm cầu thủ phía Bắc nối chuyến ra Hà Nội trong khi Văn Khang ở lại hội quân cùng tuyển Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.