Bóng đá

V-League 2021 chốt thời gian trở lại, có thay đổi cực lớn

06/08/2021, 18:10

V-League 2021 sẽ trở lại từ tháng 2/2022 và chỉ có 1 suất xuống hạng thay vì 1,5 suất như điều lệ ban đầu.

Ngày 6/8, BCH LĐBĐ Việt Nam đã thống nhất kế hoạch tiếp tục tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2021.

img

VFF thông qua kế hoạch tổ chức V-League 2021 vào tháng 2 năm 2022

Theo đó, giải hạng Nhất QG 2021 sẽ trở lại vào ngày 20/11/2021 với các trận đấu bù của vòng 7 giai đoạn 1 và sẽ kết thúc vào ngày 16/12/2021.

Các trận đấu của giai đoạn 2 sẽ diễn ra từ ngày 20/12/2021 đến ngày 14/01/2022.

Với V-League, vòng 13 được đấu bù vào ngày 12/02/2022. Giai đoạn 3 của mùa giải sẽ diễn ra từ ngày 16/02/2022 đến ngày 12/3/2022.

Với Cúp Quốc gia 2021, vòng 1/8 sẽ diễn ra vào ngày 17/01/2022, sau đó các trận tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 8/02/2022. Các trận bán kết và chung kết sẽ diễn ra từ ngày 15/03/2022 đến 18/03/2022.

Ngoài ra, số suất lên xuống hạng của V-League và giải Hạng Nhất cũng được điều chỉnh. Thay vì có 1,5 suất xuống hạng, V-League sẽ chỉ còn 1 suất xuống hạng, không còn trận play-off.

Giải Hạng Nhất sẽ có 1 đội lên hạng tương ứng và 1 suất xuất hạng.

Điều này dường như sẽ khiến cuộc chiến trụ hạng bớt căng thẳng hơn nhưng vẫn có những đội tiếp tục phải lo lắng.

Lúc này, SLNA đang ở trong tình thế nguy hiểm. Họ mới chỉ giành được 10 điểm sau 12 vòng đấu, kém đội xếp áp chót Sài Gòn đến 3 điểm.

img

V-League 2021 sẽ chỉ có một đội xuống hạng

Xếp ngay trên SLNA là Sài Gòn với 13 điểm. Đội chủ sân Thống Nhất chắc chắn sẽ bước vào giai đoạn 2 ở nhóm tranh suất trụ hạng.

Mặc dù có phần dễ thở hơn so với SLNA nhưng khoảng cách 3 điểm vẫn hoàn toàn có thể bị san lấp sau 1 vòng đấu.

Trên lý thuyết, các đội Hải Phòng (14 điểm) và TP.HCM (14 điểm) vẫn còn cơ hội vượt lên nhóm trên ở vòng 13 để trụ hạng sớm.

2 đội này chỉ kém đội xếp thứ 6 là Bình Dương 3 điểm. Nếu mọi chuyện không thể thay đổi ở vòng đấu cuối cùng ở giai đoạn 1, Hải Phòng và TPHCM sẽ là những đội chịu áp lực rất lớn từ SLNA và Sài Gòn.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (15 điểm), Đà Nẵng (16 điểm), Bình Định (16 điểm), Hà Nội (16 điểm) cũng đang có nguy cơ phải nằm trong nhóm tranh suất trụ hạng.

Khoảng cách giữa họ đến vị trí cuối bảng vẫn đang khá an toàn nhưng không phải không thể san lấp trong 8 vòng đấu còn lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.