Quản lý

Vận tải đường thủy hoạt động ra sao trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán?

04/02/2022, 15:37

Từ 31/1 - 4/2, toàn quốc có hơn 700 lượt phương tiện thủy vận tải hàng và 165 lượt phương tiện thủy chở khách hoạt động.

Ngày 4/2, Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa trên các tuyến đường thủy quốc gia trong 5 ngày Tết (từ 30 đến mùng 4 Tết) không mấy nhộn nhịp.

Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và nghỉ Tết nên nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đi lại bằng phương tiện thủy giảm.

img

Phương tiện thủy chở hàng neo đậu trên một tuyến đường thủy phía Nam

Cụ thể, chỉ có 718 lượt phương tiện thủy chở hàng vào, rời cảng bến thủy, sản lượng vận chuyển đạt hơn 418.000 tấn hàng hóa; giảm khoảng hơn 30.000 tấn so với cùng kỳ năm trước.

Về vận tải khách, có 165 lượt phương tiện thủy vào, rời cảng bến và vận chuyển đạt gần 2.900 lượt khách. Trong đó, ngày 30 và mùng 1 Tết không có khách đi bằng phương tiện thủy. Ngày mùng 3 và 4 Tết bắt đầu có khách, với hơn 1.000 lượt người/ngày.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo một số Đại diện cảng vụ Đường thủy nội địa ở phía Bắc cho biết, mặt hàng chủ yếu được vận chuyển bằng phương tiện thủy là cát, đá, vật liệu xây dựng và dịp Tết không có nhu cầu vận chuyển nên phương tiện thủy chở hàng nghỉ Tết dài ngày. Trong khi đó, hầu hết lễ hội trên đường thủy không được tổ chức để phòng dịch Covid-19, kéo theo nhu cầu đi lại bằng đường thủy giảm.

“Trong 5 ngày Tết, lực lượng thanh tra, cảng vụ đường thủy Trung ương tổ chức 55 cuộc kiểm tra hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy. Thời gian này, trên hệ thống đường thủy quốc gia không xảy ra TNGT, không xảy ùn tắc giao thông đường thủy”, Cục Đường thủy nội địa VN cho biết thêm.

Trước Tết Nguyên đán 2022, Cục Đường thủy nội địa VN tổ chức 4 đoàn kiểm tra tình hình vận tải và công tác bảo đảm trật tự ATGT đường thủy của lực lượng thanh tra, cảng vụ đường thủy tại các địa phương trọng điểm đường thủy trên toàn quốc. Theo kế hoạch, sau ngày kết thúc nghỉ Tết, ngày mùng 7/2, Cục Đường thủy tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra nhằm tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm ATGT đường thủy sau Tết và lễ hội Xuân 2022 trên đường thủy.

Hoạt động kiểm tra chủ yếu tập trung vào tình hình vận tải và chấp hành pháp luật giao thông đường thủy lĩnh vực vận tải khách ngang sông, dọc tuyến, nhà hàng nổi và khu vực có hoạt động tham quan, du lịch, lễ hội trên đường thủy; công tác điều tiết giao thông tại các tuyến, khu vực đường thủy có mật độ phương tiện lớn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.