Bóng đá

VFF làm điều này để tăng thêm sức mạnh cho tuyển Việt Nam trước Oman

16/03/2022, 07:41

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định gia hạn thời gian bán vé trận Việt Nam gặp Oman đến ngày 19/3.

Theo thông báo mới nhất, VFF quyết định gia hạn thời gian bán vé trận Việt Nam gặp Oman đến ngày 19/3 thay vì kết thúc vào lúc 21h00 ngày 15/3 như trước đó.

Đây là động thái hợp lý bởi thêm cổ động viên vào sân cổ vũ, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ được tiếp thêm sức mạnh.

img

Tuyển Việt Nam hướng đến 3 điểm trong cuộc tiếp đón Oman trên sân nhà

Bốn mệnh giá vé không đổi so với các trận sân nhà trước đó là 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng và 1.200.000 đồng.

Người hâm mộ sẽ nhận vé muộn nhất vào ngày 24/3. Người mua vé cần mang theo hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước để đối chiếu và nhận vé.

Trong trận đấu với Oman trên sân Mỹ Đình, VFF đã phát hành 20.000 vé (tương đương với 50% sức chứa của sân), trong đó có 1.600 vé cho CĐV đội khách và một số lượng vé mời nhất định.

VFF cũng quy định, những khán giả vào sân để cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo phải được tiêm ít nhất 2 mũi vaccine Covid-19 trở lên.

Ngoài ra, ban tổ chức trận đấu cũng khuyến khích người hâm mộ nên tự test Covid-19 tại nhà. Nếu như có các biểu hiện dương tính thì không nên đến sân.

Thông tin liên quan, hôm 14/3, đội tuyển Việt Nam đã hội quân trở lại để chuẩn bị cho trận đấu với Oman vào ngày 24/3.

Đáng chú ý, tiền vệ Phan Văn Đức và trung vệ Bùi Tiến Dũng đã bị loại ra khỏi danh sách thi đấu sau khi được xác định dính những chấn thương khá nghiêm trọng.

Cụ thể, Văn Đức bị rách cơ đùi sau ở trận đấu giữa SLNA và Sài Gòn, còn Tiến Dũng gặp vấn đề về đầu gối từ vòng 3 V-League 2022.

Sau khi trả hai cầu thủ trên về với đội bóng chủ quản, ông Park quyết định gọi bổ sung trung vệ Đào Văn Nam ( Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) lên tuyển để thay thế Bùi Tiến Dũng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.