Bóng đá

Vì mục tiêu World Cup, đối thủ của tuyển Việt Nam có động thái cực sốc

16/07/2021, 12:59
image

Bóng đá Trung Quốc đang tỏ ra rất quyết tâm trước thềm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

>>HLV Park không được bật "radar", tuyển Việt Nam khó có lính mới

Vào tháng 9 tới, đội tuyển Trung Quốc sẽ bước vào tranh tài tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuy nhiên, giải vô địch quốc gia Trung Quốc - Super League hiện mới thi đấu được 5 vòng và đã trở lại từ 15/7.

img

Super League diễn ra với lịch thi đấu dày đặc

Nếu Super League kéo dài lịch thi đấu, đội tuyển Trung Quốc sẽ không có nhiều thời gian chuẩn bị cho vòng loại World Cup.

Bởi vậy, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã quyết định tổ chức 9 vòng đấu Super League chỉ trong 26 ngày, từ 15/7 tới 12/8.

Sau ngày 12/8, HLV Lý Thiết và học trò sẽ hội quân, tập luyện chuẩn bị dự lượt trận đầu vòng loại thứ 3 World Cup.

Vấn đề ở đây là các CLB tại Super League sẽ phải đối diện lịch thi đấu cực kỳ khắc nghiệt, 9 trận trong vòng 26 ngày.

Với mật độ chưa tới 3 ngày 1 trận, nguy cơ chấn thương rất dễ xảy ra với cầu thủ.

Để giải quyết vấn đề này, CFA yêu cầu BTC giải cần tăng cường các biện pháp y tế.

Thậm chí, CFA còn yêu cầu BTC các trận đấu phải chuẩn bị máy kích tim đề phòng trường hợp cầu thủ đột quỵ.

Dù vấp phải nhiều ý kiến phản đối nhưng CFA kiên quyết vẫn tổ chức các trận đấu theo lịch ban hành.

Liên quan tới tuyển Trung Quốc, đội bóng này nằm ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cùng Việt Nam, Nhật Bản, Úc, Ả Rập Xê Út và Oman.

Thầy trò ông Lý Thiết đá trận mở màn vào ngày 29/9, gặp đối thủ Australia.

Trận này nhiều khả năng sẽ phải đá trên sân trung lập bởi Chính phủ Trung Quốc không nới lỏng quy định cách ly.

Trong khi đó, Trung Quốc và Việt Nam dự kiến gặp nhau trận lượt đi vào ngày 7/10.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.