Thời sự Quốc tế

Vì sao Ai Cập chi 45 tỷ USD xây thủ đô hành chính mới giữa sa mạc?

04/11/2021, 07:51

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sissi đã ra lệnh cho chính phủ chuẩn bị chuyển toàn bộ văn phòng tới thủ đô hành chính mới xây tại sa mạc.

Thành phố hành chính mà Ai Cập sắp chuyển tới có giá trị 45 tỷ USD, là siêu dự án được ông el-Sissi công bố khi nhậm chức từ năm 2014.

Thành phố mới nằm trên sa mạc, cách thủ đô Cairo về phía Đông khoảng 45km và có diện tích gần gấp đôi Cairo.

Dự kiến, trung tâm hành chính này sẽ là nơi sinh sống của 6,5 triệu dân, là nơi đặt dinh tổng thống, trụ sở của nội các, quốc hội và các cơ quan ban ngành. Chính phủ Ai Cập sẽ hoạt động thí điểm trong 6 tháng tại thành phố mới từ đầu tháng 12.

img

Một toà nhà trong trung tâm hành chính mới của Ai Cập

Các nhà hoạch định hứa hẹn sẽ xây thêm công viên lớn, 1 sân bay, 1 nhà hát, một khu phức hợp thể thao và 20 toà nhà cao tầng, bao gồm toà nhà cao nhất Châu Phi (ở độ cao 345m).

Ngoài ra, sẽ có rất nhiều công nghệ tiên tiến hiện đại được ứng dụng vào các toà nhà văn phòng chính phủ.

Tuy nhiều nhà phê bình chỉ trích thành phố hành chính mới là dự án xa hoa, lãng phí, đáng lẽ nên sử dụng chi phí này để tái thiết nền kinh tế, sửa sang lại Cairo.

Nhưng, chính phủ Ai Cập cho rằng, trung tâm hành chính mới là rất cần thiết để giảm tải dân số đang bùng nổ tại Cairo khi dự báo dân số sẽ tăng gấp đôi lên 40 triệu người vào năm 2050.

Tổng thống Ai Cập khẳng định, bên cạnh thủ đô hành chính mới, các dự án liên quan như xây dựng đường sá, khu đô thị phức hợp và mở rộng kênh đào Suez sẽ tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư, tạo thêm việc làm.

Trước đó, lãnh đạo Ai Cập từng khẳng định việc chuyển trung tâm hành chính sẽ mở ra một kỷ nguyên mới của hoạt động chính phủ hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.