Thời sự Quốc tế

Vì sao Hamas thả thêm hai con tin?

24/10/2023, 13:02

Ngày 23/10, phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã thả hai phụ nữ Israel bị nhóm vũ trang bắt làm con tin trong cuộc đột kích vào miền nam Israel hôm 7/10.

Thả vợ nhưng vẫn giam chồng

Hãng tin Reuters dẫn thông báo trên Telegram của Abu Ubaida, phát ngôn viên nhánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas cho biết: “Chúng tôi quyết định thả hai con tin vì lý do nhân đạo và tình trạng sức khỏe kém”.

Văn phòng Thủ tướng Israel cũng xác nhận hai phụ nữ Israel là bà Nurit Cooper, 79 tuổi và bà Yocheved Lifshitz, 85 tuổi đã được bàn giao cho quân đội Israel và sẽ được chuyển tới cơ sở y tế.

Phong trào Hồi giáo Hamas thả thêm hai con tin - Ảnh 1.

Hai phụ nữ Israel được nhóm vũ trang Hamas thả ngày 23/10 (Ảnh: Reuters).

Hai người phụ nữ cao tuổi cùng chồng bị lực lượng Hamas bắt làm con tin sau cuộc tấn công vào cộng đồng Kibbutz Nir Oz của Israel giáp biên giới với Dải Gaza hôm 7/10.

Tuy hai người vợ đã được thả nhưng hai người chồng tiếp tục bị giam giữ.

Israel đột kích cục bộ vào Dải Gaza 

Trong một diễn biến liên quan, ngày 23/10, quân đội Israel thông báo đã không kích hơn 320 mục tiêu tại Dải Gaza trong vòng 24 giờ, bao gồm một đường hầm nơi các tay súng Hamas ẩn náu, hàng chục trạm chỉ huy và trinh sát, cũng như một số vị trí đặt bệ phóng tên lửa chống tăng của nhóm vũ trang Hamas.

Phía Israel xác nhận binh sĩ nước này đã tiến hành một số cuộc đột kích cục bộ vào Dải Gaza vào đêm 22/10 nhằm thu thập thông tin tình báo về vị trí các con tin bị giam giữ cũng như tăng cường khả năng sẵn sàng tác chiến của binh sĩ.

“Các cuộc đột kích này nhằm tiêu diệt các tiểu đội của lực lượng khủng bố đồng thời chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến. Các cuộc đột kích đã thọc sâu vào Dải Gaza”, phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari cho biết.

Về phía Hamas, Lữ đoàn Izz el-Deen al-Qassam - nhánh vũ trang của lực lượng cho biết các tay súng Hamas đã giao tranh với lực lượng Israel tại miền nam Dải Gaza, phá hủy một xe tăng và buộc các binh sĩ Israel phải rút lui.

Israel chưa phản hồi trước thông tin trên.

Lữ đoàn Izz el-Deen al-Qassam cũng cho biết đã phóng tên lửa vào các thị trấn Ashkelon và Mavki'im, miền nam Israel. Hãng tin Reuters xác nhận còi báo động tại một số khu vực ở miền nam Israel đã được kích hoạt.

Hãng tin Reuters nhận định xung đột có khả năng lan rộng ra bên ngoài Dải Gaza. 

Theo đó, máy bay của Israel đã không kích các vị trí ở miền nam Lebanon thuộc quyền kiểm soát của nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Ngoài ra, quân đội Israel cũng tăng cường tấn công các mục tiêu tại Bờ Tây.

Liên quan đến thông tin mới về chiến dịch tấn công trên bộ của Israel vào Dải Gaza, theo hãng tin Reuters, Mỹ đang khuyến nghị Israel hoãn mở chiến dịch nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán về thả thêm con tin.

Trao đổi với Reuters, các nguồn tin giấu tên cho biết ưu tiên của Mỹ là kéo dài thời gian nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán về thả thêm con tin, đặc biệt sau khi Hamas bất ngờ thả một công dân Mỹ và con gái vào ngày 20/10. 

Trả lời câu hỏi về khả năng đạt thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel - Hamas, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết: “Chúng ta nên đảm bảo các con tin được thả. Sau đó, chúng ta có thể thảo luận về lệnh ngừng bắn”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.