Hạ tầng

Vì sao nửa năm mà Long An chỉ giải ngân vốn đầu tư công 27%?

08/06/2022, 11:26

Năm 2022, Long An được Trung ương và tỉnh bố trí vốn thực hiện các dự án hơn 6.927 tỷ đồng, đã giải ngân 1.875 tỷ đồng.

Ngày 7/6, ông Huỳnh Văn Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cho biết, năm 2022, Long An được Trung ương và tỉnh bố trí vốn thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh hơn 6.927 tỷ đồng. Đến ngày 31/5, đã thực hiện trên 1.875 tỷ đồng, chỉ đạt hơn 27% kế hoạch. Như vậy, so với kế hoạch đề ra là rất thấp.

Nhiều dự án có tỷ lệ giải ngân 0%

Trong số này, ngành Giao thông làm chủ đầu tư 23 danh mục dự án, với tổng vốn trên 2.271 tỷ đồng, đã giải ngân 242.263 triệu đồng, đạt 10,66%, còn lại trên 2.029 tỷ đồng. Trong đó, có 3 công trình trọng điểm và các công trình thuộc chương trình huy động vốn được phân bổ, đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022.

img

Nhiều dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Long An giải ngân vốn đầu tư công chậm do vướng GPMB

Cụ thể, công trình đường vành đai thành phố Tân An, hiện đang thi công đoạn từ QL62 - đường Nguyễn Văn Hóa và đoạn QL1 - đường tỉnh 827B, giá trị khối lượng thi công được trên 232 tỷ đồng, đạt 68,8%. Tuy nhiên, dự án này hiện còn vướng mặt bằng một số hộ thuộc đoạn từ đường tỉnh 827A đến đường tỉnh 827B.

Ngoài ra, một vài dự án có tỷ lệ giải ngân 0% dù quỹ thời gian đã gần hết nửa năm. Các dự án vẫn ở vạch xuất phát như: Dự án GPMB đường tỉnh 827E, đoạn từ ranh TP.HCM - Long An đến sông Vàm Cỏ Đông (kế hoạch vốn 45,767 tỷ đồng); đường tỉnh 830E, đoạn từ nút giao cao tốc đến đường tỉnh 830 (kế hoạch vốn 32,5 tỷ đồng); GPMB đường tỉnh 830E, đoạn từ nút giao cao tốc đến đường tỉnh 830 (kế hoạch vốn hơn 745 tỷ đồng)…

Theo ghi nhận của PV, tại công trình đường vành đai thành phố Tân An dù đạt tỷ lệ cao, nhiều gói thầu đang được đẩy nhanh tiến độ như: đường dẫn và cầu bắc qua sông Bảo Định, cầu Vàm Cỏ Tây, đoạn nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 833. Tuy nhiên, vẫn còn một số đoạn chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Hay như dự án nút giao Hùng Vương - QL62 (TP Tân An) dù đã chi trả tiền bồi thường được 50 hộ, vẫn còn 12 hộ chưa nhận tiền. Dự án đường tỉnh 830E, UBND huyện Bến Lức đã kê biên xong, đang xây dựng phương án giá và các chính sách hỗ trợ nhưng phải đến tháng 9 mới thu hồi đất và bàn giao mặt bằng thi công.

Phấn đấu đạt 40% trong 6 tháng đầu năm

Ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở GTVT Long An cho biết, các dự án GPMB chưa thể giải ngân vì vấn đề thủ tục. Tỉnh Long An đang phê duyệt giá đền bù thu hồi đất cho người dân. Vốn cho GPMB ứ đọng vì khâu lập dự án, thẩm định giá kỹ càng mất rất nhiều thời gian.

Cũng theo ông Tuấn, dự án GPMB đường 827E, hiện chưa có chủ trương chuyển mục đích đất lúa của Thủ tướng Chính phủ; chưa có khu tái định cư được xây dựng hạ tầng nên chưa giải ngân 45,767 tỷ đồng.

img

Dự án đường vành đai thành phố Tân An thi công đạt trên 68% khối lượng

Theo ông Huỳnh Văn Sơn, nguyên nhân giải ngân thấp, do cuối năm 2021, một số dự án khởi công mới đã thực hiện tạm ứng hợp đồng của kế hoạch năm 2021 nên các tháng đầu năm 2022 các chủ đầu tư vẫn còn thanh toán khối lượng theo số vốn đã tạm ứng, chỉ thanh toán một phần của kế hoạch năm 2022.

Mặt khác, giá nguyên vật liệu, nhân công tăng trong những tháng đầu năm cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình. Ngoài ra, nhiều dự án do vướng mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Để đạt được trên 40% vốn đầu tư công được giải ngân trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã thành lập 2 tổ công tác nhằm kiểm tra, đôn đốc, giải quyết khó khăn cho các chủ đầu tư trong quá trình thực hiện. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, hoàn chỉnh các thủ tục thanh toán khối lượng cho các đơn vị thi công khi đủ điều kiện thanh toán.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.