Điều tra

Vì sao ông Chu Ngọc Anh bị đề nghị truy tố trong đại án Việt Á?

18/08/2023, 16:51

Bộ Công an xác định ông Chu Ngọc Anh giúp Công ty Việt Á sản xuất và kinh doanh kit test trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 19 tỷ.

>>> Ông Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 2 triệu USD vụ Việt Á

Ban hành kết luận điều tra đại án Việt Á vào ngày 17/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố 38 bị can về 6 tội danh, gồm: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Trong số này, cựu Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) bị cáo buộc vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Theo điều tra, ông Chu Ngọc Anh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) từ ngày 9/4/2016 đến ngày 12/11/2020. Giai đoạn này, Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Công ty Việt Á) muốn được tham gia nghiên cứu đề tài phát triển sản phẩm test xét nghiệm, được cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm không thuộc sở hữu của Công ty Việt Á...

img

Ông Chu Ngọc Anh bị bắt tạm giam tháng 6/2022.

Để thuận lợi thực hiện những công việc trên, Phan Quốc Việt đã đưa tổng số tiền 3,45 triệu USD và 4 tỷ đồng cho một số bị can. Trong đó, Việt chi cảm ơn ông Nguyễn Văn Trịnh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) và ông Chu Ngọc Anh, mỗi cá nhân 200.000 USD.

Cơ quan điều tra xác định với vai trò Bộ trưởng Bộ KH&CN (đến hết ngày 11/11/2020), ông Chu Ngọc Anh biết rõ quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu đề tài thuộc sở hữu Nhà nước do Bộ trưởng KH&CN làm đại diện chủ sở hữu cho đến khi nghiệm thu, báo cáo với cơ quan thẩm quyền.

Ông Chu Ngọc Anh cũng biết Công ty Việt Á quản lý, khai thác và sử dụng bộ test được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành, đưa vào sản xuất thương mại phục vụ phòng, chống dịch không đúng quy định của pháp luật, xâm hại quyền sở hữu, quản lý tài sản của Nhà nước, nhưng không thực hiện xử lý.

Đồng thời, cựu Bộ trưởng KH&CN còn tổ chức họp báo, ra thông cáo báo chí về kết quả nghiên cứu và cấp phép test xét nghiệm; trực tiếp ký quyết định khen thưởng, ký tờ trình đề nghị Thủ tướng khen thưởng cho Công ty Việt Á.

Ông Chu Ngọc Anh cũng chỉ đạo ông Trần Văn Tùng (Thứ trưởng Bộ KH&CN) ký công văn gửi UBND TP.HCM đề nghị giúp Công ty Việt Á được tặng Huân chương Lao động hạng ba dù không đúng đối tượng, công trạng, thành tích.

Hành vi của ông Chu Ngọc Anh, theo cơ quan điều tra, đã giúp Công ty Việt Á sản xuất, kinh doanh, thu lợi bất chính, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Sai phạm này gây thiệt hại tài sản Nhà nước với số tiền gần 19 tỷ đồng.

Ông Chu Ngọc Anh sinh ngày 17/6/1965 tại Ba Vì, Hà Nội. Ông có trình độ học vấn là tiến sỹ vật lý, từng là giảng viên ở Đại học Bách khoa Hà Nội. Từ tháng 8/2010 - 1/2011, ông Chu Ngọc Anh làm Thứ trưởng Bộ KH&CN kiêm Cục trưởng Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ.

Tháng 4/2016, ông Chu Ngọc Anh làm Bộ trưởng Bộ KH&CN. Đến tháng 9/2020, ông này được Bộ Chính trị chỉ định làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, trở thành Chủ tịch UBND TP Hà Nội từ ngày 23/6/2021.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.