Pháp đình

Vì sao ông Nguyễn Đức Chung được đề nghị giảm án?

22/06/2022, 07:54

Đây là diễn biến khá bất ngờ bởi trong phiên xử buổi sáng 21/6, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX bác kháng cáo kêu oan của ông Chung.

Tại phiên xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến việc mua chế phẩm Redoxy – 3C để xử lý ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn Thủ đô, sau phần tranh luận chiều 21/6, đại diện Viện KSND Cấp cao đề nghị tòa xem xét giảm án cho ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Đây là diễn biến khá bất ngờ bởi trong phiên xử buổi sáng 21/6, khi nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Đức Chung và bị cáo Nguyễn Trường Giang, cựu Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Arktic (Công ty Arktic).

Viện KSND Cấp cao khẳng định, HĐXX cấp sơ thẩm tuyên ông Chung 8 năm tù, tuyên bị cáo Giang 4 năm 6 tháng tù là phù hợp, không oan.

img

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại phiên toà.

Sau phần luận tội của Viện KSND Cấp cao, bị cáo Nguyễn Đức Chung tiếp tục giữ nguyên quan điểm cho rằng bị cơ quan tố tụng buộc tội oan, sai.

Tuy nhiên, đến phiên xét xử chiều 21/6, luật sư xuất trình một biên lai cho HĐXX, thể hiện vợ ông Nguyễn Đức Chung đã nộp thêm 15 tỉ đồng là tiền khắc phục hậu quả vụ án.

Trao đổi trực tiếp với chị gái và vợ, gia đình ông Chung thống nhất vay mượn bạn bè, người thân để gom được số tiền 15 tỉ đồng. Bị cáo Chung đồng ý nộp 15 tỉ đồng này để khắc phục hậu quả vụ án.

HĐXX cũng hỏi ông Chung về số tiền 10 tỉ đồng đã nộp ở giai đoạn sơ thẩm. Bị cáo cho biết sau khi trao đổi với chị gái thì đồng ý nộp số tiền này. Trong khi trước đó, tại phiên tòa chiều 20/6, bị cáo Chung nói cần trao đổi trực tiếp với chị gái mình - người nộp tiền - để cân nhắc về việc có đồng ý nộp số tiền 10 tỉ đồng này hay không.

Sau phần thông tin về việc nộp thêm 15 tỉ khắc phục hậu quả, HĐXX tiếp tục cho ông Nguyễn Đức Chung tự bào chữa. Lúc này, cựu Chủ tịch Hà Nội thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu TP liên quan đến việc mua bán chế phẩm Redoxy-3C, cũng như việc dự án xử lý ô nhiễm nguồn nước tại Hà Nội bị dừng dang dở.

Như vậy, tính đến nay, gia đình cựu Chủ tịch Hà Nội đã nộp tổng cộng 25 tỉ đồng, đúng bằng với con số mà tòa sơ thẩm tuyên bị cáo phải bồi thường trong vụ án. Bị cáo Chung đã nhận thức được trách nhiệm và trách nhiệm người đứng đầu của mình trong vụ mua chế phẩm Redoxy – 3C, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Trước động thái nêu trên, đại diện Viện KSND Cấp cao đề nghị tòa xem xét giảm án cho ông Chung.

Đối với bị cáo Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty Arktic, sau phiên xét xử sơ thẩm, bị cáo này đã nộp 1,1 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án. Ngoài ra, số tiền hơn 7 tỷ đồng mà toà án cấp sơ thẩm buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm cũng được bị cáo tác động gia đình khắc phục toàn bộ. Vì vậy, đại diện VKS đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Giang.

Về phía bị cáo Võ Tiến Hùng, cựu Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội, sau phiên xét xử sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, sau đó, bị cáo Hùng rút kháng cáo, TAND cấp cao tại Hà Nội đã đình chỉ xét xử đối với bị cáo này.

Ngoài ra, bị cáo Hùng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, bản thân bị cáo có nhiều bệnh tật, huân chương kháng chiến của bố, mẹ. Đồng thời, đã tác động gia đình nộp số tiền 4 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Trước những tình tiết mới trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Trong lời nói sau cùng trước toà, các bị cáo đều tỏ ra ăn năn, hối lỗi, đồng thời đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Ngoài ra, ông Chung đề nghị toà án phúc thẩm ghi nhận lại những đóng góp của ông trong quá trình công tác, đối chiếu các hợp đồng mua bán trong vụ án mà ông bị quy kết phải chịu trách nhiệm.

Trước đó, chiều 13/12, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đồng phạm về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ" liên quan đến việc mua chế phẩm Redoxy -3C.

Theo đó, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt ông Nguyễn Đức Chung 8 năm tù. Tổng hợp hình phạt 5 năm tù của bản án trước, toà án buộc cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chấp hành án chung là 13 năm tù.

Cùng tội danh trên, bị cáo Võ Tiến Hùng, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội bị tuyên phạt 4 năm tù; bị cáo Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Arktic nhận án 4 năm 6 tháng tù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.