Quản lý

Vì sao sập đà giáo cầu Suối Quanh khiến 4 người chết?

21/03/2016, 14:19

Liên quan đến vụ sập hệ đà giáo ở cầu Suối Quanh xảy ra hồi đầu năm đã xác định nguyên nhân ban đầu.

Vụ- sập- hệ- đà- giáo- 4- người- -chết- Do- chất-
Hiện trường xảy ra vụ sập hệ đà giáo làm 4 người chết hồi tháng 1/2016 (Ảnh: Phúc Tuấn)

Theo đó, ông Lê Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Tổ trưởng Tổ điều tra nguyên nhân vụ sập hệ đà giáo thi công cầu Suối Quanh cho biết: Sự cố sập hệ đà giáo trong quá trình thử tải để thi công công trình cầu Suối Quanh là đặc biệt nghiêm trọng, làm 4 người chết và phá hỏng toàn bộ hệ thống đà giáo, ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án.

Thông báo cũng chỉ rõ, việc thay thế Chỉ huy trưởng công trình trước thời điểm xảy ra vụ việc chưa phù hợp vì thiếu kinh nghiệm. Công tác quản lý chất lượng (khảo sát, thiết kế lập bản vẽ thi công, thiết kế và lắp dựng hệ đà giáo…) cơ bản đảm bảo song còn thiếu Nhật ký công trình, Nhật ký giám sát, đặc biệt là đề cương thử tải hệ đà giáo không đưa ra trình tự và vị trí đặt thử tải, lắp đặt hệ đà giáo vào bệ móng chưa thực hiện đúng như hồ sơ thiết kế.

Vụ- sập- hệ- đà- giáo- 4- người- -chết- Do- chất-
Dự án đường nối các huyện miền núi phía Tây Thanh Hóa sẽ sớm hoàn thành và đi vào sử dụng vào tháng 4/2016 (Ảnh: Phúc Tuấn)

Từ nhiều góc độ phân tích, đánh giá, Tổ điều tra đã thống nhất nguyên nhân chính dẫn tới đến sự cố sập hệ đà giáo trong quá trình thử tải để thi công công trình là do quá trình chất tải lệch tâm, kết hợp với hiện tượng trượt chân hệ đà giáo trên bệ trụ tạm (hệ quả của quá trình chất tải lệch tâm).

Tuy nhiên để có đánh giá khách quan và kết luận chính thức về nguyên nhân sự cố này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Anh Tuấn yêu cầu phía Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại Học GTVT bổ sung các số liệu điều tra, từng nội dung điều tra để có kết luận cụ thể và có báo cáo về Sở Xây dựng Thanh Hóa trước ngày 21/3. Trên cơ sở đó, Công an tỉnh sớm đưa ra kết luận điều tra để đưa ra xét xử, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để có biện pháp xử lý theo quy định.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, vào khoảng 18h30’ tối ngày 9/1, ở khu vực thi công công trình cầu Suối Quanh nằm ở bản Tà Pán, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, khi các công nhân đang tiến hành thi công cầu thì xảy ra sập đài giáo khiến 4 công nhân tử vong.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định: gồm Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1992), ngụ Chương Mỹ, Hà Nội, Nguyễn Đình Tùng (SN 1992), ngụ Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Bùi Văn Trung (SN 1980) và Phan Văn Thịnh (SN 1984) cả 2 cùng ngụ huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Qua tìm hiểu được biết, công trình xây dựng cầu Suối Quanh nằm trong gói thầu R1.2 thuộc Dự án đường nối các huyện miền núi phía Tây của tỉnh Thanh Hóa do Sở GTVT Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Riêng gói thầu R1.2 do hai đơn vị nhà thầu thi công phần đường và phần cầu. Phần cầu do Cty Đạt Phương (có địa chỉ tại Hà Nội) thực hiện thi công với tổng vốn xây lắp là 182 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.