Đời sống

Video: Cảnh báo nhà ống không có lối thoát hiểm khi hỏa hoạn

30/07/2017, 17:30
image

Tại Hà Nội vẫn còn một số ngôi nhà ống phục vụ việc kinh doanh không có lối thoát hiểm khi gặp sự cố.

chay-2-1478083886922

Tại Hà Nội vẫn còn một số ngôi nhà ống phục vụ việc kinh doanh không có lối thoát hiểm khi gặp sự cố. Ảnh minh họa

Liên quan đến vụ việc xưởng bánh kẹo socola bị cháy trên địa bàn huyện Hoài Đức xảy ra vào hôm qua 29/7 khiến 10 người thương vong. Phóng sự phát trên bản tin thời sự của VTV đã đưa ra lời cảnh báo về sự nguy hiểm của những ngôi nhà ống không có lối thoát hiểm.

 (Nguồn clip: VTV)

Những thiết kế nhà xưởng dạng nhà ống chỉ có một lối ra, không có lối thoát hiểm như xưởng sản xuất trên không phải hiếm và đã có rất nhiều vụ cháy tương tự xảy ra với hậu quả để lại rất nặng nề. 

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 10h30 sáng 29/7, vụ cháy lớn xảy ra tại xưởng sản xuất bánh kẹo socola trên địa bàn xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.

Xưởng có diện tích khoảng 170m2, xưởng nằm trên mặt đường quốc lộ 32 do ông Trần Văn Được, quê huyện Phúc Thọ làm chủ. Ông Được thuê đất của ông Lợi, thôn Chiến, xã Đức Thượng để sản xuất. Xưởng sản xuất bánh kẹo được xây bịt kín xung quanh bằng tôn.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy là do xưởng đang sửa chữa, thợ hàn xì làm bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.