An ninh hình sự

Vụ án trên QL53: Vì tiền, mẹ bắt cóc con gái khiến con rể thành sát thủ

20/11/2020, 15:14

Do mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc và gia đình, bà Chi đã thuê người đến bắt cóc con gái, khiến con rể trở thành kẻ giết người.

img
Hiện trường vụ án. Ảnh C.A

Ngày 20/11, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Thị Kim Chi (SN 1963), Nguyễn Văn Tiến (SN 1991), Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1991), Nguyễn Văn Dũng (SN 1991, cùng ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Dương Vĩnh Tiến (SN 1985, ngụ tỉnh Đồng Nai); Khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Nguyễn Thanh Nhựt (SN 1999, con trai bà Chi) để cùng điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Quá trình điều tra, công an bước đầu xác định, do mâu thuẫn chuyện gia đình và tiền bạc, bà Chi đã thuê và tạm ứng trước 10 triệu đồng cho nhóm của Tiến đến Vĩnh Long, bắt cóc con bà Chi là chị Võ Thị Thúy. H (SN 1991). Nhựt có nhiệm vụ dẫn đường.

Khoảng 10h ngày 15/11, nhóm của Nhựt đi trên ô tô 7 chỗ BKS 72A - 215.22 đến quán cà phê Tâm Giao trên QL53 (thuộc ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) bắt chị H. theo như giao kèo với bà Chi.

Trần Ngoại Giao (chồng chị H.) chạy ra cứu vợ thì bị nhóm người này dùng bình xịt hơi cay vào mặt.

Trong lúc xô xát, Giao cầm một cây kim loại đâm về nhóm người bắt chị H. khiến Trần Lê Dư Thịnh tử vong, 2 người trong nhóm bắt cóc bị thương.

Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố bị can đối với Trần Ngoại Giao, điều tra về hành vi giết người.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.