An ninh hình sự

Vụ bắt cóc bé gái 21 tháng tuổi: Nghi can từng vướng nợ nần

21/09/2023, 09:32

Trang từng học sư phạm, rồi đi dạy thêm. Cán bộ địa phương cho biết nghi can bắt cóc trẻ em từng nợ số tiền lớn.

img
img

Nhà của nghi can ở Bắc Giang (ảnh trái) và hình ảnh Trang hôm xảy ra vụ việc.

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ công an) phối hợp với công an các địa phương đang truy tìm Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, ở xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, Bắc Giang), nghi can bắt cóc bé gái 21 tháng tuổi tại Gia Lâm, Hà Nội.

Theo chính quyền và một số người dân địa phương, hoàn cảnh gia đình Trang không mấy khá giả. Nghi can là chị cả trong gia đình có 3 người con ở thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc. Trang chưa lập gia đình.

Sau khi tốt nghiệp sư phạm, Trang đi dạy học. Do thu nhập thấp, người phụ nữ này xin nghỉ việc để đi làm công nhân.

Trong thời gian này, Trang nợ nần số tiền lớn, có thể do chơi cờ bạc trên mạng, đầu tư tiền ảo. Bố mẹ từng phải trả thay cho Trang hàng trăm triệu đồng.

Sau đó, Trang đi làm giúp việc ở Hà Nội, ít khi về quê nên người dân và cán bộ thôn, xã cũng không biết Trang đi đâu, làm gì. Công an sở tại đã cung cấp thông tin lý lịch cho cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Tối 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin bước đầu về vụ bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc. Theo đó, ngày 19/9, công an tỉnh này nhận được đề nghị của Công an thành phố Hà Nội về việc phối hợp xác minh, truy bắt Giáp Thị Huyền Trang, nghi can bắt cóc cháu T. (sinh năm 2021, khu đô thị Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) để đòi tiền chuộc.

Đến khoảng 11h30 ngày 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể bé gái tại ao thả cá thuộc một trang trại ở thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Một nguồn tin cho biết Trang yêu cầu gia đình cháu bé giao 1,5 tỷ đồng. Gia đình đã chuyển hơn 300 triệu đồng theo yêu cầu của nghi can.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.