Thế giới

Vụ bom gửi đến nhà Clinton, Obama: Trump đổ lỗi cho truyền thông

25/10/2018, 14:51

Ông Donald Trump lên tiếng về vụ hàng loạt thiết bị nổ gửi tới các tổ chức và nhân vật nổi tiếng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vụ bom gửi tới nhà Clin

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc gặp gỡ những người ủng hộ ở Mosinee, Wisconsin

Tuần này, hàng loạt bưu kiện đáng nghi cùng các thiết bị nổ liên tiếp được gửi đến nhà, văn phòng của nhiều nhân vật nổi tiếng như cựu ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama... và một số tổ chức như đài truyền hình CNN...

Liên quan đến sự việc này, trong cuộc gặp gỡ những người ủng hộ ở Mosinee, Wisconsin, ông chủ Nhà Trắng chỉ trích, chính sự chia rẽ đảng phái và truyền thông đã nuôi dưỡng môi trường chính trị làm nảy sinh những hành động thù địch.

“Truyền thông cần phải có trách nhiệm định hướng dư luận và chấm dứt những bình luận tiêu cực, thù địch, đôi khi là tấn công và bịa đặt thông tin” - ông Trump nói.

Lâu nay, vị Tổng thống Mỹ thứ 45 thường xuyên chỉ trích cách CNN đưa tin về chính quyền của ông, thậm chí còn coi báo chí là “kẻ thù của người dân”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.