An ninh hình sự

Vụ chém lìa đầu ở Vĩnh Phúc: Nhân chứng nói gì?

04/07/2017, 13:10

Nhân chứng vụ chém lìa đầu tại Vĩnh Phúc đã cho biết những tình tiết tại thời điểm xảy ra vụ việc.

z704655967678_8fd29b9190301f84c61a3ca84bb54594

Nhân chứng vụ chém lìa đầu tại Vĩnh Phúc kể lại tình tiết cho PV

Sáng 4/7, PV Báo Giao thông có mặt tại hiện trường vụ chém lìa đầu tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra vào tối 3/7. Anh Nguyễn S.H, hành nghề lái taxi, người chứng kiến vụ án mạng cho biết, vào khoảng 22h, tại ngã khu phố 1, thị trấn Hương Canh có xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh nhiên. Lúc này, anh H. đang ngồi trên xe đợi đàm chở khách thì thấy có hai người chở anh Toàn đến địa điểm trên rồi một mình Toàn cầm con dao phóng lợn đi vào trong con ngõ nhỏ. Bất ngờ từ phía sau có ba người lao xe máy đến. Khi thấy Toàn, nhóm đối tượng hô “nó kia rồi” và lao thẳng đến chỗ Toàn tấn công từ phía sau. Toàn bị chém chết tại chỗ, phần thân và đầu nạn nhân bị tách rời.

“Vụ việc xảy ra rất nhanh chỉ trong khoảng 15 giây. Sau khi nhìn thấy vụ việc, tôi chạy xe lại khu vực gần một quán nước có công an viên để thông báo rồi chạy về nhà Toàn báo cho bố nạn nhân biết”, anh H. nói.

 Anh H. cũng cho biết: “Toàn làm ngói thuê ở tại địa phương và khá hiền lành, ít gây gổ với mọi người. Hiện Toàn cũng đã có vợ và con nhỏ". Tại hiện trường, có nhân chứng cho biết, trước khi Toàn bị chém chết đã có mâu thuẫn với nhóm đối tượng từ chiều.

z704667440195_aeb6999ab7e81cf55daf7d745601bf6a

Hiện trường vụ chém lìa đầu xảy ra trong đêm tại Vĩnh Phúc

Trước đó, Báo Giao thông đưa tin, vào khoảng 22h ngày 3/7, tại khu phố 1 thị trấn Hương Canh xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên, một người sau đó bị chém chết tại chỗ, phần thân và đầu nạn nhân tách bị tách rời. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Minh Toàn (26 tuổi), trú tại thị trấn Hương Canh.

Ngày 4/7, Đại tá Phạm Văn Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp, tạm giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ việc gồm: Trần Cao Thái (23 tuổi), trú tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc); Nguyễn Văn Cường (32 tuổi), trú tại huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc). 

Riêng Hoàng Đình Thu (27 tuổi), trú tại huyện Định Hóa, Thái Nguyên bị thương nặng đã được đưa xuống Bệnh viện Việt Đức điều trị, hiện Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã cử tổ công tác canh gác đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.