Hồ sơ tài liệu

Vụ định đoạt số phận ông Assad: Mỹ "thất bại" trước Nga

17/05/2016, 15:03
image

Phương Tây cho rằng Mỹ đã thất bại trong việc thuyết phục Nga để Tổng thống Syria Assad từ chức.

syria-assad-1

Phương Tây cho rằng Mỹ đã thất bại trong việc thuyết phục Nga để Tổng thống Syria Assad từ chức. (Ảnh minh họa)

Liên quan đến tình hình Syria, ngày 17/5, Reuters đã có bài phỏng vấn một số nhà ngoại giao, phân tích phương Tây về quan điểm Nga-Mỹ về Tổng thống Syria Assad.

Cựu sĩ quan của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, Philip Gordon nhận định Nga không muốn và không chuẩn bị cho việc Tổng thống Assad phải ra đi.

Vị này cho rằng, Mỹ đã thất bại trong việc thuyết phục Nga rằng việc ông Assad từ chức sẽ khiến cuộc nội chiến ở Syria chấm dứt.

Cùng về vấn đề này, một nhà ngoại giao giấu tên của LHQ cũng khẳng định Nga-Mỹ chưa thể thu hẹp khoảng cách. Đây là lý do mà phương Tây muốn đàm phán đa phương về vấn đề Syria.

Thời gian gần đây, hợp tác Nga-Mỹ đã đem lại một số hiệu quả như nghị quyết của LHQ hay lệnh ngừng bắn. Nhưng hòa bình ở Syria vẫn trì trệ do quan điểm về ông Assad của Nga-Mỹ vẫn khác biệt.

Mỹ muốn Tổng thống Assad từ chức trong khi Nga cho rằng đây là phán quyết do người dân Syria đưa ra.

Ngoài ra, giới chức Arab và LHQ nhận định Mỹ thường khiến quân nổi dậy thỏa hiệp thay vì ép Nga khiến ông Assad từ chức.

>>> Video:Thiếu nữ vừa lái xe máy vừa tạo dáng ngồi thiền giữa phố HN

 (Nguồn clip: Facebook Góc Thư Giãn)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.