Hỏi - Đáp

Xe chở cột điện lật đè chết thanh niên vượt đèn đỏ: Ai phải bồi thường?

28/06/2021, 19:29

Theo luật sư, phải điều tra, làm rõ lỗi của 2 xe để xác định trách nhiệm, mức bồi thường vụ xe chở cột điện lật đè chết thanh niên vượt đèn đỏ.

img

Hiện trường vụ lật xe đầu kéo chở cột điện đè chết thanh niên đi xe máy vượt đèn đỏ tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng hơn 22h đêm 26/6, xe đầu kéo chở cột điện bê tông chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (hướng An Phú đi quốc lộ 1K) khi đến ngã tư trước cổng khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B (thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) thì va chạm với xe máy do một thanh niên điều khiển vượt đèn đỏ băng qua đường.

Nam tài xế sau đó đánh lái khiến xe đầu kéo và hàng chục cọc bê tông bị lật xuống đường đè chết nam thanh niên điều khiển xe máy.

Về vụ tai nạn này, trao đổi với PV Báo Giao thông, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) sẽ vào cuộc điều tra, xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn, mức độ lỗi của các bên.

Trường hợp tài xế xe đầu kéo vi phạm Luật GTĐB (như chở cồng kềnh, chở quá tải trọng, đi sai làn, thiếu chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn...) mà gây TNGT chết người thì phải chịu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường cho nạn nhân.

Cụ thể, nếu tài xế vi phạm pháp luật trật tự ATGT gây tai nạn khiến 1 người tử vong thì có thể bị xử lý theo Điều 260 về Tội vi phạm quy định về tham gia GTĐB Bộ luật hình sự năm 2015, quy định phạt tiền từ 30 - 100 triệu, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Trường hợp cơ quan công an xác định, lỗi hoàn toàn do người điều khiển xe máy gây ra, thì đây là tình huống theo Điều 601 Bộ luật dân sự năm 2015 về Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra.

Trường hợp thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại, thì tài xế xe đầu kéo không phải chịu trách nhiệm hình sự, cũng không phải bồi thường. Thậm chí, tài xế xe máy vẫn phải bồi thường dù đã tử vong và người thừa kế của tài xế xe máy sẽ phải thực hiện phần bồi thường này.

Nếu cơ quan công an xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn do lỗi hỗn hợp của cả 2 bên, thì theo quy định pháp luật, người bị thiệt hại vẫn được bồi thường phần thiệt hại do người kia gây ra. Nghĩa là, tài xế xe đầu kéo vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với mức độ lỗi của mình.

Trong trường hợp hai bên cùng có lỗi, Tòa án cần xác định rõ mức độ lỗi của mỗi bên (căn cứ vào kết luận điều tra của cơ quan công an) để ấn định trách nhiệm bồi thường cho tương xứng.

"Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường", luật sư Cường cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.