Hàng không

Công đoàn VATM: Đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với đặc thù của quản lý bay

01/08/2023, 16:47

Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay VN (VATM) tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, bầu 17 ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay VN vừa tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028. 166 đại biểu đại diện cho hơn 3.900 đoàn viên, người lao động tổng công ty dự đại hội.

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương đánh giá cao những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay VN tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy các cấp, Đảng ủy tổng công ty, trên cơ sở định hướng của Công đoàn GTVT Việt Nam. Chăm lo tốt cho cán bộ, đoàn viên, người lao động, mạnh dạn đề xuất các hoạt động vì người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, gắn với đặc thù hoạt động của tổng công ty.

img

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương đề nghị Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay VN xác định rõ mục tiêu, phương hướng hoạt động, đề xuất các hoạt động vì người lao động.

Báo cáo đánh giá hoạt động giai đoạn 2018-2023, đại diện Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay VN cho biết, hoạt động hàng không nói chung và hoạt động của tổng công ty nói riêng gặp phải những khó khăn thách thức chưa từng có trong lịch sử của ngành do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trong bối cảnh đó, tổng công ty đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp cấp bách, phù hợp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đảm bảo cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay liên tục, an toàn trong mọi tình huống, đồng thời đảm bảo phòng chống dịch bệnh, an toàn cho người lao động.

Tổ chức công đoàn các cấp đã phối hợp với chuyên môn tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, đoàn viên công đoàn đồng lòng chia sẻ khó khăn, vượt qua thử thách, nỗ lực lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của tổng công ty

img

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay VN Phạm Việt Dũng tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn tổng công ty xác định mục tiêu tập trung nâng cao chất lượng và đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn, vì việc làm, đời sống, dân chủ và bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tiếp tục xây dựng đội ngũ và tổ chức công đoàn trưởng thành về mọi mặt.

Tại đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay VN khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 17 ủy viên, bầu 9 đại biểu dự Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.