Thời sự Quốc tế

Lính Mỹ vượt biên vào Triều Tiên, đẩy Washington vào thế khó

Vụ binh sĩ Mỹ vượt biên giới liên Triều trái phép để vào Triều Tiên khiến Washington gặp khó khăn trong xử lý quan hệ với Bình Nhưỡng.

Binh sĩ Mỹ cố ý vượt biên trái phép sang Triều Tiên

Ngày 18/7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin xác nhận binh sĩ Mỹ Travis T. King đã cố tình vượt qua biên giới liên Triều trái phép để vào Triều Tiên khi tham gia chuyến tham quan Khu An ninh chung (JSA) thuộc Khu Phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai miền bán đảo Triều Tiên vào cùng ngày.

Ông Austin cho biết binh sĩ này có thể đang bị Bình Nhưỡng giam giữ và Washington đang theo dõi sát sao tình hình, sẽ thông báo cho thân nhân của binh sĩ.

Lục quân Mỹ xác định, binh sĩ vượt biên là Travis T. King, nhập ngũ vào năm 2021.

img

Quân nhân Mỹ đứng trước Khu An ninh chung (JSA) thuộc Khu Phi quân sự ngăn cách hai miền bán đảo Triều Tiên (Ảnh: Reuters).

Thông tin cụ thể hơn sự việc, hãng tin Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết King vừa mãn hạn tù tại Hàn Quốc và chuẩn bị về Mỹ tiếp nhận kỷ luật từ quân đội nước này. Sau khi rời nhà tù Hàn Quốc, King được quân đội Mỹ hộ tống tới sân bay để quay về đơn vị ở Mỹ.

Theo quan chức Mỹ, khi King đang thực hiện quá trình kiểm tra an ninh, tới cổng để chuẩn bị lên máy bay thì không rõ vì lý do gì, anh ta quyết định bỏ trốn. Theo giới chức Mỹ, có lẽ binh sĩ này định tham quan khu JSA khi thấy biển quảng cáo chuyến tham quan dân sự tới khu DMZ được trưng bày tại sân bay.

Đại tá Isaac Taylor - phát ngôn viên Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho biết quân đội Mỹ đang hợp tác với phía quân đội Triều Tiên để giải quyết vụ việc.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên chưa bình luận về sự việc. Phái đoàn Triều Tiên tại Liên hợp quốc chưa phản hồi đề nghị đưa ra bình luận trước thông tin trên từ hãng tin Reuters.

Mỹ rơi vào thế khó

Theo hãng tin Reuters, giới chức Mỹ rất bất ngờ về sự việc này và đang tìm hiểu lý do tại sao binh sĩ Mỹ vượt biên vào Triều Tiên. Vụ việc này có thể đẩy Mỹ vào cuộc khủng hoảng mới về phản ứng liên quan tới căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Hơn nữa, sự việc xảy ra vào đúng thời điểm căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên khi Bình Nhưỡng liên tiếp thử nghiệm vũ khí, tên lửa nhằm đáp trả việc Mỹ tăng cường triển khai khí tài, thiết bị quân sự tới bán đảo.

Ngay sáng sớm 19/7, Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo, chỉ vài giờ sau khi Hàn Quốc và Mỹ tổ chức cuộc họp đầu tiên của Nhóm Tham vấn hạt nhân giữa hai nước nhằm nâng cao khả năng phối hợp trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân trên bán đảo.

Ngày 18/7, tàu ngầm hạt nhân USS Kentucky mang tên lửa đạn đạo của Mỹ đã lần đầu thăm cảng Busan kể từ năm 1981.

Thời gian gần đây, Mỹ cam kết sẽ triển khai nhiều khí tài, vũ khí chiến lược bao gồm tàu sân bay, tàu ngầm, máy bay ném bom tầm xa tại bán đảo Triều Tiên và vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ phía Bình Nhưỡng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.