Pháp đình

Sáng nay, cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung hầu tòa ở vụ án thứ tư

25/08/2023, 09:04

Ông Nguyễn Đức Chung đang chấp hành 12 năm tù, tiếp tục hầu tòa ở vụ án thứ tư với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Sáng 25/8, ông Nguyễn Đức Chung (nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội) và 14 bị cáo khác bị đưa ra xét xử liên quan vụ nâng khống giá cây xanh. Trước đó, ông Chung đang chấp hành hình phạt 12 năm tù sau ba vụ án.

Hôm nay, ông Chung cùng các bị cáo được cảnh sát dẫn giải đến tòa án từ sáng sớm. Phòng xử án đặt tại tầng hai trụ sở TAND Hà Nội, phóng viên các cơ quan báo chí theo dõi phiên tòa thông qua màn hình tivi.

img

Ông Nguyễn Đức Chung (hàng sau) tại phiên xử sáng 25/8.

Ở vụ án thứ tư, ông Nguyễn Đức Chung bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, khung hình phạt gồm phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù 1-5 năm.

Trong số 23 luật sư đăng ký tham gia tố tụng, ông Nguyễn Đức Chung có một người bào chữa. Hội đồng xét xử dự kiến làm việc trong 5 ngày.

Cùng vụ án, Vũ Kiên Trung (nguyên Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội), Nguyễn Xuân Hanh (nguyên Tổng giám đốc công ty này) và 6 bị cáo bị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Nguyễn Tuấn Nghĩa (nguyên Giám đốc Công ty Vì Nhân Dân, Công ty Xanh Hòa Lạc), Hoàng Đình Văn (nguyên Giám đốc Công ty Hoàng Anh Phát) và những bị cáo còn lại bị xét xử về một trong các tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; mua bán trái phép hóa đơn; buôn lậu; mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

img

Bị cáo Bùi Văn Mận.

Theo cáo trạng, năm 2015, nguyên Phó chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Hùng được giao phụ trách công tác trồng mới, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Chung vẫn can thiệp, chỉ đạo xuyên suốt, toàn diện lĩnh vực này.

Đầu năm 2016, ông Chung chỉ đạo miệng mang tính áp đặt để ông Lê Văn Dục (Giám đốc Sở Xây dựng) phải đặt hàng trực tiếp Công ty Sinh Thái Xanh trồng cây tại vườn ươm ven Quốc lộ 21A. Lúc đó, Công ty Sinh Thái Xanh không đủ năng lực để đấu thầu (mới thành lập trong tháng 6/2016), còn Bùi Văn Mận, giám đốc là người có mối quan hệ thân thiết với ông Chung.

Ban Duy tu thuộc Sở Xây dựng đã đặt hàng với Công ty Cây xanh 10 hợp đồng (tổng trị giá trên 241 tỷ đồng), với Công ty Sinh Thái Xanh 6 hợp đồng (tổng chi phí hơn 43 tỷ đồng). Quá trình thực hiện, các bị can ký khống hợp đồng, nâng giá một số chủng loại cây đầu vào cao hơn giá trị thực tế.

Những sai phạm nêu trên của ông Nguyễn Đức Chung đã để một số bị can khác lợi dụng rồi nâng khống giá cây, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 34,7 tỷ đồng.

Theo lời khai của Bùi Văn Mận, bị can được ông Chung tạo điều kiện nên Mận chi gần 1,2 tỷ đồng trồng cây tài trợ cho Trường Mầm non Yên Khê (do ông Chung dùng tư cách cá nhân tài trợ) và nhà bố đẻ ông Chung. Còn Vũ Kiên Trung khai đã chi 2,6 tỷ đồng cho ông Chung vào các dịp lễ, Tết từ năm 2016-2020.

Đối với ba vụ án trước đó, ở vụ thứ nhất, năm 2020, ông Chung bị xác định thông qua Phạm Quang Dũng (cựu cán bộ Cục C03, Bộ Công an) để chiếm đoạt 9 tài liệu bí mật Nhà nước liên quan đến vụ án Nhật Cường. Tháng 11/2020, TAND Hà Nội tuyên phạt ông Chung 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

Vụ thứ hai, tháng 5/2016, ông Chung với vai trò Chủ tịch UBND Hà Nội đã chỉ đạo Võ Tiến Hùng (cựu Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội) mua chế phẩm Redoxy-3C thông qua Công ty Arktic (là công ty gia đình của ông Chung) trái quy định, gây thiệt hại hơn 36 tỷ đồng. Tháng 6/2022, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên ông Chung 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Còn vụ án thứ ba xảy ra năm 2016, khi đó Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, đang bỏ trốn) đã nhờ ông Chung giúp đỡ doanh nghiệp trúng các gói thầu số hóa dữ liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Biết việc này là trái quy định, ông Chung vẫn làm theo đề nghị của bị can Huy, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 26 tỷ đồng. Tháng 7/2022, TAND cấp cao tại Hà Nội phạt ông Chung 2 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.