Thời sự Quốc tế

Thủ tướng Ba Lan: 100 tay súng Wagner đã áp sát biên giới

Theo Thủ tướng Ba Lan, nhóm 100 tay súng Wagner đã tiến gần hơn tới thành phố Grodno của Belarus, giáp biên giới Ba Lan.

Phát biểu tại họp báo ngày 29/7, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết: “Theo thông tin chúng tôi nhận được, hơn 100 thành viên công ty quân sự tư nhân Wagner đã di chuyển về hướng Suwalki Gap gần thành phố Grodno ở Belarus”.

“Tình hình ngày càng nguy hiểm. Nhiều khả năng các tay súng Wagner sẽ cải trang thành biên phòng Belarus, giúp những người di cư trái phép vào lãnh thổ Ba Lan và gây bất ổn cho Ba Lan. Hoặc các tay súng Wagner cũng có thể giả làm người di cư bất hợp pháp để tìm cách vào Ba Lan và gây thêm những mối đe dọa khác”, ông Morawiecki nói.

Tuy nhiên, Thủ tướng Ba Lan không tiết lộ ông nhận được thông tin về động thái của lực lượng Wagner từ đâu.

img

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki (Ảnh: Reuters).

Theo hãng tin Reuters, thành phố Grodno có vị trí quan trọng do nằm gần Suwalki Gap - dải đất có tầm quan trọng chiến lược trải dài giữa biên giới Ba Lan - Litva đồng thời ngăn cách Belarus với vùng Kaliningrad của Nga.

Trước đó, đầu tháng 7, lãnh đạo Wagner - ông Yevgeny Prigozhin xuất hiện trong một đoạn video, chào mừng các tay súng đến Belarus. Ông Prigozhin cho biết trước mắt, Wagner sẽ không tham gia vào chiến sự tại Ukraine mà sẽ tập trung vào hoạt động ở châu Phi và hỗ trợ huấn luyện quân đội Belarus.

Ngày hôm sau, một số tay súng Wagner có mặt tại thao trường huấn luyện của một lữ đoàn Belarus ở ngoại ô TP Brest, cách biên giới giáp Ba Lan chỉ vài dặm.

Ba Lan là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022, Warsaw từng nhiều lần bày tỏ quan ngại về khả năng xung đột tại Ukraine sẽ tràn sang lãnh thổ Ba Lan.

Hôm 28/7, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak thông báo nhằm ứng phó trước việc các tay súng Wagner tới Belarus, Warsaw sẽ tăng số lượng quân nhân tại ngũ trong quân đội từ 172.000 lên 300.000 người, tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 4% GDP.

Hồi đầu tháng, Ba Lan đã điều hơn 1.000 binh sĩ tới phía đông đất nước do quan ngại sự hiện diện của lực lượng Wagner ở Belarus có thể khiến căng thẳng ở vùng biên giới Ba Lan gia tăng.

Theo hãng tin RT, cuối tháng 6, khoảng vài nghìn thành viên Wagner đã tới Belarus theo thỏa thuận giữa lực lượng này với Điện Kremlin nhằm chấm dứt cuộc nội loạn do ông trùm Prigozhin dẫn đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.