Thời sự Quốc tế

Video: UAV tấn công trung tâm tài chính Moscow, đâm vào tòa nhà cao tầng

23/08/2023, 10:56
image

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết, một máy bay không người lái nghi của Ukraine đâm vào tòa nhà ở trung tâm tài chính thủ đô Nga.

Ngày 23/8, hãng tin RT dẫn lời Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết, một máy bay không người lái (UAV) đã đâm vào tòa nhà tại trung tâm tài chính và kinh doanh được gọi là Moscow City tại thủ đô Moscow, Nga.

Tòa nhà này đang trong quá trình xây dựng và vụ việc không gây thương vong.

Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng ra thông báo cho biết, có tổng cộng ba UAV (Moscow tố là của Ukraine) tấn công khủng bố Moscow.

img

Trung tâm tài chính Moscow City ở thủ đô Nga (Ảnh: RT).

Hai UAV bị tiêu diệt trên không trong khi UAV thứ ba đã bị phá tín hiệu và lao vào tòa nhà ở quận trung tâm.

Khu Moscow City là nơi có nhiều tòa nhà cao tầng bậc nhất châu Âu, trong đó có nhiều tòa nhà văn phòng, cơ quan ban ngành của Nga cũng như các tòa nhà chung cư cao cấp.

Theo hãng tin RT, người dân địa phương đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn ở Moscow City và tại Khimki, ngoại ô thủ đô Moscow.

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ cơ quan khẩn cấp cho biết tòa nhà bị UAV đâm phải đã hư hại nhẹ.

Một video được đăng tải trên mạng xã hội Telegram cho thấy máy bay không người lái đâm vào một tòa nhà nhiều tầng.

Thời gian gần đây, khu vực Moscow City trở thành mục tiêu của nhiều vụ tấn công mà Moscow tố là do Ukraine thực hiện.

Lần đầu tiên máy bay không người lái nghi của Ukraine tấn công Moscow City vào ngày 1/8 trong đó UAV đã lao vào tòa nhà văn phòng của khu phức hợp ‘IQ Quarter’.

Video máy bay không người lái đâm vào tòa nhà đang xây dựng tại quận trung tâm Moscow City (Video Telegram Mash).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.