Thời sự Quốc tế

Hai ngư dân Trung Quốc thiệt mạng khi bị tuần duyên Đài Loan truy đuổi

15/02/2024, 08:46

Hai ngư dân Trung Quốc đuối nước trong quá trình bị lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan truy đuổi tại vùng biển ngoài khơi quần đảo Kim Môn.

Giới chức Trung Quốc và Đài Loan cho biết, chiếc tàu cao tốc của Trung Quốc đang chở bốn người bị chìm ngoài khơi quần đảo Kim Môn (nằm dưới sự kiểm soát của Đài Loan) vào ngày 14/2.

Hãng tin Channel News Asia (CNA) dẫn thông báo của lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan cho biết chiếc tàu di chuyển trái phép vào vùng biển nằm dưới sự kiểm soát của Đài Bắc. Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan đã lập tức yêu cầu phương tiện phối hợp kiểm tra nhưng những người có mặt trên tàu đã từ chối. Chiếc tàu bị lật khi đang di chuyển ra xa khỏi vùng biển gần quần đảo Kim Môn.

2 ngư dân Trung Quốc thiệt mạng khi bị tuần duyên Đài Loan truy đuổi, Bắc Kinh tức giận- Ảnh 1.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan kiểm tra chiếc tàu của ngư dân Trung Quốc bị lật ngoài khơi quần đảo Kim Môn (Ảnh: AP).

Hãng tin CNA dẫn thông tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan cho biết, cả bốn ngư dân đã được giải cứu và chuyển tới bệnh viện.

Hai người trong số đó được thông báo tử vong sau khi những nỗ lực hồi sức thất bại. Tình trạng sức khỏe của hai người còn lại khá ổn định và họ đã được chuyển tới quần đảo Kim Môn để các công tố viên Đài Loan điều tra thêm.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại eo biển Đài Loan trong thời gian gần đây. Vào tháng 1, ông Lại Thanh Đức (William Lai Ching-te) được bầu làm lãnh đạo mới của Đài Loan, thay thế bà Thái Anh Văn. Bắc Kinh coi ông Lại là người theo xu hướng ly khai đòi Đài Loan độc lập.

Trung Quốc coi Đài Loan là phần lãnh thổ chờ thống nhất, tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.