Pháp luật

Bắt kẻ giết người bỏ trốn vào rừng sâu lập đường dây buôn ma túy

29/01/2024, 14:00

Sau 2 năm bị truy nã về tội giết người, đối tượng Nguyễn Hồng Sơn (41 tuổi, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) bỏ trốn vào rừng sâu, cấu kết với các đối tượng khác buôn ma túy.

Ngày 29/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan vây bắt đối tượng Nguyễn Hồng Sơn (41 tuổi, trú huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh). Sơn bị truy nã về tội giết người sau 2 năm lẩn trốn vào rừng sâu.

Bắt kẻ giết người bỏ trốn vào rừng sâu lập đường dây buôn ma túy- Ảnh 1.

Sơn cùng tang vật vụ án khi bị bắt giữ.

Khoảng 2h30 ngày 26/1, Sơn bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một lán trại thuộc Tiểu khu 182, Vườn quốc gia Vũ Quang, thôn Kim Quang, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang.

Tại hiện trường, công an thu giữ 25.600 viên hồng phiến, 175 gam heroine, 6,0 gam methamphetamine (ma túy đá), 1 túi ni lông chứa ma túy dạng đá; 1 túi ni lông chứa thuốc phiện; 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 1 khẩu súng thể thao, 46 viên đạn, 2 thỏi mìn, 1 kíp nổ điện, 2 dao...

Trước đó, tháng 5/2022, tại Trạm Kiểm lâm bảo vệ rừng thuộc tiểu khu 156, Vườn quốc gia Vũ Quang, Sơn xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông tên Hương (SN 1980). Sau đó, Sơn đã sát hại ông Hương rồi bỏ trốn vào rừng sâu. Sau đó, Công an huyện Vũ Quang đã phát lệnh truy tìm đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hồng Sơn về tội Giết người.

Bắt kẻ giết người bỏ trốn vào rừng sâu lập đường dây buôn ma túy- Ảnh 2.

Sơn bị bắt giữ sau 2 năm lẩn trốn trong rừng sâu.

Sau khi gây án, Sơn bỏ trốn vào rừng sâu, sống ẩn dật tại các lán trại bỏ hoang ở khu vực giáp biên giới nước Lào và cấu kết với nhóm đối tượng khác lập đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam để buôn bán.

Đầu tháng 1/2024, Sơn bỏ trốn về sống tại một lán trại bỏ hoang ở khu vực Vườn quốc gia Vũ Quang thì bị lực lượng công an bắt giữ.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.