Điều tra

Bắt tạm giam tài xế xe khách rơi vực La Sơn - Hòa Liên làm 2 người chết

01/02/2024, 11:12

Tài xế Phương Thanh Tùng (SN 1988, quê Đắk Lắk) bị bắt để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả làm 2 người chết”.

Ngày 1/2, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Phương Thanh Tùng (SN 1988, quê Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả làm 2 người chết”.

Bắt tạm giam tài xế xe khách rơi vực La Sơn - Hòa Liên làm 2 người chết- Ảnh 1.

Cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam tài xế Phương Thanh Tùng

Hành vi của tài xế Phương Thanh Tùng đã vi phạm quy định theo điểm đ, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, khoảng 1h30 ngày 23/1, xe khách loại 45 chỗ ngồi, BKS 47B 010.67 do tài xế Phương Thanh Tùng điều khiển chạy trên đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Hòa Liên theo hướng Nam - Bắc.

Xe khách chạy tuyến Đắk Lắk - Hải Dương, trên xe chở 22 người (19 hành khách, 3 nhân viên nhà xe).

Đến Km36+400 (thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xe lao xuống vực sâu làm 2 người tử vong, 20 người bị thương.

Qua điều tra công an xác định, khi điều khiển xe xuống dốc, ôm cua, do trời mưa, đường trơn trượt, tài xế Tùng đã không làm chủ được tay lái làm cho xe bị loạng choạng va chạm vào taluy bên trái đường, sau đó lao xuống vực suối.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.