Thị trường

Cá chép đỏ không có khách mua, tiểu thương mang đi mời chào để gỡ vốn

02/02/2024, 11:09

Thị trường cá chép đỏ cúng ông Công ông Táo năm nay trầm lắng. Tiểu thương chấp nhận bán lỗ nhưng vẫn ít khách mua.

Sáng 2/2 (23 tháng Chạp), theo ghi nhận của phóng viên, giá cá chép cúng ông Công ông Táo tại một số chợ ở Hà Nội rẻ hơn nhiều so với mọi năm nhưng ít người mua.

Đi hai vòng chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) với 2 túi cá trên tay, một tiểu thương tên Tuấn cho biết giá bán lẻ phải 50.000 đồng/bộ 3 con mới có lãi. Tuy nhiên, thấy chậu cá chỉ bán được vài con nên anh phải mang cá "đi tìm khách", giá hạ xuống 25.000-30.000 đồng/bộ 3 con.

Dù vậy, khách mua cá chép rất ít, quanh chợ chỉ thấy người bán. "Tôi phải mang vào tận khu nhà dân để mời họ mua. Có khách họ trả 20.000/bộ, lỗ vẫn phải bán", anh Tuấn nói.

Cá chép đỏ không có khách mua, tiểu thương mang đi mời chào để gỡ vốn- Ảnh 1.

Tiểu thương mang cá chép đỏ đi tìm khách.

Dịp ông Công ông Táo năm nay khách hỏi mua cá thưa thớt. Trong khi, một góc chợ Nghĩa Tân có gần chục người bán.

Sáng nay, các tiểu thương đồng loạt giảm giá từ 50.000 đồng/bộ xuống còn 50% vì càng trưa, càng vắng khách.

Tại chợ Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội) giá mỗi bộ cũng từ 30.000-35.000 đồng, tính ra chỉ hơn 10.000 đồng/con cá chép loại to bằng 2 ngón tay. So với năm ngoái, giá bán năm nay rẻ hơn 15.000 đồng/con.

"Từ sáng đến trưa chỉ có hơn 10 khách mua, còn lại hàng trăm cặp chưa bán được. Chiều nay nếu không bán hết, sẽ phải thả ra sông", một chủ hàng ở chợ Ngọc Hà cho biết.

Mức giá tương tự cũng được ghi nhận tại chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm), còn giá bán tại chợ Đông La (huyện Hoài Đức) hạ còn 20.000 đồng/3 con.

Cá chép đỏ không có khách mua, tiểu thương mang đi mời chào để gỡ vốn- Ảnh 2.

Tiểu thương cho biết mỗi ngày chỉ bán được vài bộ cá chép dù đã giảm giá.

Hôm nay, các mặt hàng vàng mã, cau cài hoa hồng, hoa cúc, xôi cốm, bánh chay, gà luộc nguyên con vẫn bán chạy.

Giá vàng mã năm nay tương đương năm ngoái, nhiều cửa hàng đã không còn hàng để bán. Mỗi bộ lễ cho 3 táo quân có giá từ 70.000-150.000 đồng/tuỳ kích cỡ.

Chị Hiền, một tiểu thương ở chợ Nghĩa Tân, cho hay năm nay cửa hàng bán được hơn 100 bộ. Hầu hết khách chuộng sét lễ tầm trung có giá 100.000 đồng. Sáng nay, chị Hiền không còn hàng bán do khách mua rải rác từ rằm.

Ngay bên cạnh, một cửa hàng khác cũng chỉ còn vài bộ lễ cỡ to giá 150.000 đồng. Chủ cửa hàng này cũng xác nhận vàng mã năm nay đắt hàng.

Cá chép đỏ không có khách mua, tiểu thương mang đi mời chào để gỡ vốn- Ảnh 3.

Cau cài hoa hồng có giá 30.000/3 quả.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.