Hạ tầng

Cà Mau: Cầu Ô Rô xây chưa nghiệm thu bỗng sập trong đêm

09/08/2016, 15:33

Vừa thông xe, chưa được nghiệm thu, cầu Ô Rô (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) đã bị sập giữa đêm khuya.

anh CTV

Cà Mau: Cầu Ô Rô xây chưa nghiệm thu bỗng sập trong đêm

Ngày 9/8, ông Dương Hoài Nam, Giám đốc Sở GTVT Cà Mau cho biết, hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân cầu Ô Rô bắc qua kênh Ô Rô (thuộc ấp Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) bỗng dưng bị sập giữa đêm khuya.

Theo đó, vào khoảng 1h ngày 5/8, hai nhịp dài khoảng 20m đổ sập xuống kênh. Ông Nguyễn Hoàng Phương nhà gần cầu kể: “Khoảng thời gian trên nghe tiếng động rất lớn, tôi chạy ra xem, thấy phần cầu Ô Rô đã nằm dưới kênh. May cầu sập giữa khuya, chứ ban ngày thì hậu quả khó lường”.

Những người dân sống gần cầu cho rằng, nguyên nhân sập cầu là do sụp đất, cầu Ô Rô gần cửa biển, kênh rất sâu, khoảng 18-20m nước nên dòng nước luôn chảy xiết, khi xây dựng, các mố cầu được làm quá sơ sài nên xảy ra sự cố. Hiện chân cầu còn lại cũng có hiện tượng đất sụt lún.

Ngày 8/8, ông Ngô Phương Nam, Phó giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng huyện Ngọc Hiển cho biết: “Chúng tôi đã báo cáo việc sự cố cầu Ô Rô về tỉnh, giờ phải chờ các ngành chức năng lập hội đồng khảo sát thực tế để xác định nguyên nhân cầu sập khi đó mới có hướng giải quyết cụ thể”.

“Cầu mới cho thông xe, chưa nghiệm thu nên việc khánh thành cũng chưa định ngày. Do chưa rõ nguyên nhân cầu sập nên chưa biết  nguồn kinh phí đâu để khắc phục lại cầu. Để thuận tiện cho người dân đi lại, huyện mới đưa ra hướng sẽ lập bến phà hay làm đường bê tông nối vào đường Hồ Chí Minh”, ông Nam cho biết thêm.

Được biết, cầu Ô Rô được thi công năm 2013, dự kiến khánh thành năm 2016, do UBND huyện Ngọc Hiển làm Chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty TNHH Tập đoàn thương mại xây dựng Sử Thành Phú (Cà Mau), đơn vị giám sát thi công là Công ty CP đầu tư xây dựng An Phú. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.