Thời sự Quốc tế

Căng thẳng trên Biển Đông: Philippines sử dụng tất cả quy trình ngoại giao với Trung Quốc

23/10/2023, 19:23

Sáng 23/10, Philippines triệu Đại sứ Trung Quốc tại Manila để phản đối “hành vi khiêu khích” của Bắc Kinh liên quan hai vụ va chạm giữa tàu Philippines và tàu Trung Quốc tại Biển Đông.

Philippines kêu gọi Trung Quốc ngừng “hành vi khiêu khích”

Theo báo Bưu điện Hoa Nam (SCMP), trao đổi với báo giới ngày 23/10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Teresita Daza cho biết: “Chúng tôi đang sử dụng tất cả quy trình ngoại giao mà chúng tôi có, bao gồm triệu Đại sứ Trung Quốc tại Manila Huang Xilian như đã làm vào sáng nay”.

Theo bà Daza, ông Huang đã không xuất hiện tại cuộc họp tại Bộ Ngoại giao Philippines. Thay vào đó, Phó đại sứ Trung Quốc tại Philippines đã thay mặt ông Huang tham dự. 

Lần gần đây nhất Bộ Ngoại giao Philippines triệu ông Huang là vào tháng 8, sau vụ tàu tuần duyên Trung Quốc phun vòi rồng về phía tàu tiếp tế của Philippines gần bãi Cỏ Mây, quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng bị Philippines chiếm đóng trái phép. Lần triệu tập ngày 23/10 cũng liên quan tới hai vụ va chạm giữa tàu Philippines và tàu Trung Quốc ở gần bãi Cỏ Mây, quần đảo Trường Sa vào một ngày trước đó.

Philippines triệu Đại sứ Trung Quốc để phản đối hai vụ va chạm trên Biển Đông - Ảnh 1.

Ảnh chụp tàu tuần duyên số hiệu 5203 của Trung Quốc sau vụ va chạm với tàu tiếp tế của Philippines gần bãi Cỏ Mây, quần đảo Trường Sa vào ngày 22/10 (Ảnh: EPA-EFE).

Hai vụ va chạm xảy ra trong chuyến tiếp tế thường lệ của tàu Philippines cho binh sĩ nước này đóng trên xác tàu hải quân trên bãi Cỏ Mây.

Phát biểu tại họp báo ngày 23/10, ông Jonathan Malaya, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Philippines cho rằng việc Trung Quốc can thiệp chuyến tiếp tế của tàu Philippines vào ngày 22/10 đã khiến một tàu của Manila bị hư hại nhưng may mắn không có người bị thương.

Ông Malaya kêu gọi Trung Quốc ngừng “hành vi khiêu khích”, cảnh báo việc Trung Quốc tiếp tục chặn các chuyến tiếp tế của Philippines tới bãi Cỏ Mây có thể dẫn tới “hậu quả thảm họa”.

“Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc dừng hành vi khiêu khích, hành động có trách nhiệm và tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS)”, ông Malaya nói.

Ông Malaya cho biết thêm, Philippines sẽ không bao giờ để các hành vi khiêu khích từ Trung Quốc cản trở, khẳng định sẽ tiếp tục tiếp tế cho binh sĩ nước này tại bãi Cỏ Mây.

Hai vụ va chạm chỉ trong một ngày

Hiện nay, Philippines và Trung Quốc đổ lỗi cho nhau về các vụ việc diễn ra gần bãi Cỏ Mây ở quần đảo Trường Sa ngày 22/10. Bãi Cỏ Mây nằm trong khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cách đảo Palawan của Philippines 105 hải lý (195km).

Theo phía Philippines, một vụ va chạm giữa tàu Philippines và tàu Trung Quốc xảy ra vào ngày 22/10 khi tàu tuần duyên số hiệu 5203 của Trung Quốc thực hiện "thao tác chặn một cách nguy hiểm dẫn tới va chạm với tàu tiếp tế của Philippines" cách bãi Cỏ Mây khoảng 25km.

Về phía Trung Quốc, Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết vụ “va chạm nhẹ” xảy ra sau khi tàu tiếp tế của Philippines "phớt lờ loạt cảnh báo và vượt qua lực lượng hành pháp của Bắc Kinh một cách thiếu chuyên nghiệp và nguy hiểm".

Trong vụ va chạm thứ hai vào ngày 22/10, Philippines cho biết một tàu tuần duyên Philippines hộ tống tàu tiếp tế đã bị một tàu dân quân biển Trung Quốc đụng trúng. Trong khi đó, phía Trung Quốc cáo buộc tàu Philippines cố tình gây rắc rối khi chạy lùi và va vào tàu cá Trung Quốc.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Facebook ngày 23/10, văn phòng Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jnr cho biết ông Marcos Jnr đã yêu cầu tuần duyên Philippines điều tra các vụ va chạm đồng thời triệu tập cuộc họp với các quan chức an ninh để thảo luận về “vụ vi phạm mới nhất của Trung Quốc”.

Ngày 22/10, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã lên tiếng ủng hộ Philippines khi cho rằng hành vi của tàu tuần duyên, tàu dân quân biển Trung Quốc là “nguy hiểm, vi phạm luật pháp quốc tế khi cố tình can thiệp vào hoạt động tự do hàng hải của tàu Philippines”.

Về phía Trung Quốc, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã bày tỏ “sự thất vọng sâu sắc và kiên quyết phản đối hành vi xâm phạm” của tàu Philippines tại bãi Cỏ Mây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.