Xã hội

Chủ tịch nước yêu cầu Đà Nẵng sớm khắc phục sạt lở đường lên núi Sơn Trà

19/10/2022, 17:35

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi các hộ dân thiệt hại nặng do mưa lũ tại Đà Nẵng.

Chiều nay (19/10), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác kiểm tra việc khắc phục thiệt hại do mưa lũ và bão số 5 ở Đà Nẵng.

Cùng tham dự đoàn công tác có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.

img

Chủ tịch nước kiểm tra công tác khắc phục hư hỏng hạ tầng giao thông do mưa lũ tại Đà Nẵng chiều 19/10

Theo báo cáo của UBND TP.Đà Nẵng, đường lên bán đảo Sơn Trà có 21 điểm sạt lở do mưa lũ, gồm 19 điểm sạt taluy dương, 2 điểm sạt taluy âm.

Ngay sau trận mưa lớn tối 14/10, Quân khu 5 đã điều động phương tiện, lực lượng phối hợp các đơn vị chức năng để thông đường.

Lãnh đạo Sở GTVT cũng đã có mặt kiểm tra, khảo sát điểm sạt lở để đưa ra phương án khắc phục.

img

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các đơn vị vượt khó, sớm khắc phục điểm sạt lở đoạn cầu kênh Trần Nguyên Hãn

Thành phố cũng đã hỗ trợ du khách bị mắc kẹt trên bán đảo Sơn Trà trú tránh an toàn.

Trực tiếp kiểm tra điểm đứt gãy đường Hoàng Sa, đoạn cầu kênh Trần Nguyên Hãn (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), Chủ tịch nước đánh giá đây là điểm sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn việc lưu thông lên bán đảo Sơn Trà.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các đơn vị cố gắng vượt khó, nhanh chóng khắc phục điểm sạt lở này.

Theo Chủ tịch nước, đường lên núi Sơn Trà không chỉ có mục đích giao thông mà còn phục vụ cho nhiều lĩnh vực như du lịch, quân sự…

img

Chủ tịch nước kiểm tra một nhà dân bị sập do mưa lũ

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn cùng người dân tại thôn Thạch Nham Đông (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) bị thiệt hại nặng nề trong đợt lụt vừa qua.

Tại đây, Chủ tịch nước đề nghị chính quyền Đà Nẵng nhanh chóng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả ngập lụt để sớm trở lại cuộc sống bình thường.

“Đảng và Nhà nước chia sẻ những mất mát, khó khăn cùng nhân dân, mọi người cố gắng vượt qua khó khăn để sớm trở lại cuộc sống bình thường”, Chủ tịch nước nói.

img

Ông Bùi Hồng Trung, Phó giám đốc phụ trách Sở GTVT TP.Đà Nẵng (mũ trắng) báo cáo chủ tịch nước về việc sửa chữa hư hỏng cầu kênh Trần Nguyên Hãn

img

Chủ tịch nước tặng quà động viên Sở GTVT và các đơn vị thi công và yêu cầu sớm khắc phục hư hỏng, sạt lở đường lên bán đảo Sơn Trà

img

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại huyện Hòa Vang

img

Chủ tịch nước và Phó thủ tướng Lê Văn Thành tặng quà, động viên người dân vượt khó sau mưa lũ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.