Quân sự

Chuyên gia quân sự: Ngư lôi điện UET-1 của Nga khiến NATO khiếp sợ

21/06/2021, 15:12

Nhà phân tích quân sự Kots nói ngư lôi điện UET-1 của Nga khiến NATO sợ hãi như thế nào.

img

Tàu ngầm Nga phóng ngư lôi tấn công - ảnh minh họa.

Hải quân Nga đã nhận được ngư lôi điện đa năng mới nhất UET-1. Nhà phân tích quân sự Andrei Kots viết về điều này.

Loại đạn sửa đổi sẽ thay thế cho loại USET-80 cũ, được phát triển từ thời Liên Xô và đã rất lỗi thời.

Vào mùa Hè năm 2018, được biết UET-1 đã được tiếp nhận vào kho vũ khí của tàu ngầm Novorossiysk thuộc dự án Varshavyanka.

Các nhà phát triển đã ký hợp đồng cung cấp 73 ngư lôi loại này cho đến năm 2023. Hợp đồng đặt mua này đã khiến Bộ Quốc phòng Nga tiêu tốn 7,2 tỷ rúp, ông Kots lưu ý.

Hiện tại, đặc điểm chính xác của ngư lôi điện vẫn được giữ bí mật. Dữ liệu chỉ được biết đến với phiên bản xuất khẩu.

Ví dụ, tầm hoạt động là 25 km, tốc độ 50 hải lý/giờ và khoảng cách phát hiện mục tiêu dưới nước là 3,5 km.

Hơn nữa, UET-1 có khả năng di chuyển dọc theo kênh âm thanh mà các bộ dò của chúng phát hiện được.

Thủy thủ đoàn của tàu địch thậm chí sẽ không thể phát hiện đường đi của ngư lôi tấn công.

Sau khi tiếp cận mục tiêu, ngư lôi sẽ di chuyển yên lặng theo đường zíc zắc dưới đuôi của mục tiêu. Sau đó, một cầu chì từ tính sẽ được kích hoạt dưới đáy của con tàu được xác định cần phải đánh chìm.

Những đặc điểm mới lạ của loại ngư lôi Nga này khiến quân đội NATO vô cùng lo sợ và họ cũng chính là những người không mong đợi sự phát triển như vậy từ Moscow.

Hơn nữa, ngư lôi của Hải quân Nga rẻ hơn nhiều so với ngư lôi của Mỹ, hãng RIA Novosti đưa tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.