Giáo dục

Gia Lai: Nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng sau mâu thuẫn trên mạng xã hội

19/03/2024, 18:03

Sau mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm học sinh tại trường THCS tại Gia Lai đã xúm lại đánh một nữ sinh lớp 9.

Ngày 19/3, Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Đắk Djrăng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) cho biết, nhà trường đang làm báo cáo gửi chính quyền địa phương và lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo huyện về việc nữ sinh trong trường bị hành hung.

Gia Lai: Nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng sau mâu thuẫn trên mạng xã hội- Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một clip một nữ sinh bị nhóm học sinh nữ đánh tới tấp tại một bãi đất trên địa bàn xã Đắk Djrăng. 

Người bị đánh là em T.H, học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Đắk Djrăng, huyện Mang Yang). 

Nguyên nhân được cho là em H. có xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội với một số bạn cùng khối lớp 9 cùng trường. Hai bên có nhắn tin qua lại trên facebook.

Đến ngày 12/3, nhóm nữ sinh đã hẹn em H. ở bãi đất trống ở khu vực Nghĩa trang thôn Linh Nham (xã Đắk Djrăng) để giải quyết. Tại đây, nhóm này lao vào đánh em H.

Clip ghi lại cảnh 5 em học sinh lao vào túm tóc giật, dùng tay đánh vào mặt, đá vào bụng...

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo nhà trường THCS Lê Quý Đôn cho biết, sau khi nắm thông tin về sự việc, nhà trường đã phối hợp với Công an xã Đắk Djrăng mời các em có liên quan lên làm việc. Qua đó, xác định vụ việc nảy sinh từ mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Các học sinh đứng xung quanh xem và dùng điện thoại quay lại cũng đã được gọi lên để răn đe, giáo dục. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.