Thời sự Quốc tế

Giẫm đạp ở Seoul: Người nước ngoài tử vong được bồi thường từ 612 triệu VNĐ

Sáng 3/11, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc công bố quyết định của chính phủ nước này về việc bồi thường cho các nạn nhân người nước ngoài.

Trong đó, mỗi nạn nhân người nước ngoài trong vụ giẫm đạp tại Itaewon, thủ đô Seoul, sẽ nhận được 20 triệu won (hơn 350 triệu VNĐ) cùng với chi phí tang lễ 15 triệu won (hơn 262 triệu VNĐ), bao gồm chi phí đưa thi thể nạn nhân về quê nhà. Tổng cộng là khoảng 612 triệu VNĐ, chưa kể gia quyến nhập cảnh Hàn Quốc sẽ được hỗ trợ 70.000 won (1,2 triệu VNĐ)/ngày.

Theo kênh Ariang News, để nhận hỗ trợ, thân nhân nạn nhân nước ngoài tử nạn cần điền vào đơn đề nghị, nộp giấy chứng tử từ bệnh viện,… Tiền bồi thường sẽ được chuyển tới gia đình nạn nhân sau khi Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Đại sứ quán Hàn Quốc ở quốc gia có nạn nhân gặp nạn xác nhận xong giấy tờ liên quan.

Đối với người nước ngoài thường trú tại Hàn Quốc, thủ tục tiến hành tại văn phòng chính quyền địa phương nơi đăng ký cư trú. Đối với người nước ngoài tạm trú ngắn hạn hoặc khách du lịch, thủ tục tiến hành tại văn phòng chính quyền quận Yongsan, thủ đô Seoul.

Thủ tục đăng ký nhận bồi thường và chi phí tang lễ sẽ được thực hiện nhanh, ngay trong tuần này.

img

Bố mẹ nạn nhân người Việt duy nhất trong thảm họa giẫm đạp kinh hoàng tại Hàn Quốc.

Hiện Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang phối hợp với các Đại sứ quán Hàn Quốc tại các nước có người thiệt mạng để liên lạc với gia quyến các nạn nhân.

Công chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã được cử đến viếng đám tang của các nạn nhân với sự cho phép của gia quyến.

Ngoài ra, để phù hợp với phong tục tang lễ và tín ngưỡng của mỗi quốc gia, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã bố trí nhân viên chuyên trách riêng cho mỗi nạn nhân. Bộ Ngoại giao cũng đang thảo luận về chi phí hỗ trợ chữa trị đối với người nước ngoài bị thương trên quan điểm nhân đạo.

Sáng 3/11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tiếp tục đến đặt hoa tại khu tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp ở Itaewon hôm 29/10.

Đây là lần thứ 4 trong tuần này Tổng thống Yoon đến thắp hương tại khu tưởng niệm ở Tòa thị chính Seoul và bàn thờ tự phát của người dân lập ngay gần con hẻm xảy ra thảm họa để bày tỏ đau buồn và chia sẻ với gia đình các nạn nhân.

img

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tiếp tục đến đặt hoa tại khu tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp ở Itaewon. Ảnh - Yonhap

Tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk đã gửi lời cảm ơn đến 116 quốc gia và cơ quan quốc tế đã gửi điện chia buồn với người dân Hàn Quốc sau khi xảy ra thảm kịch đau lòng. Chính phủ Hàn Quốc đã công bố quốc tang kéo dài từ ngày 30/10 đến hết ngày 5/11.

Trong thảm kịch giẫm đạp nghiêm trọng xảy ra tại khu giải trí đêm nổi tiếng Itaewon, Seoul trong dịp lễ hội Halloween, đã có ít nhất 156 người, chủ yếu ở độ tuổi 20, thiệt mạng. Trong đó có 26 người nước ngoài đến từ 14 nước tử nạn, 15 người khác bị thương.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, có 1 công dân Việt Nam, sinh năm 2001 thiệt mạng trong vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.