Thời sự Quốc tế

Giám đốc CIA: Nguy cơ xảy ra xung đột quân sự ở Đài Loan ngày càng tăng

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) nhận định khả năng xảy ra xung đột quân sự liên quan tới Đài Loan đi theo chiều hướng gia tăng.

Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình PBS (Mỹ), Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns chỉ ra, tuy các nguy cơ vốn đã và đang tăng cao trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm qua nhưng thực tế không ai có thể phớt lờ hay đánh giá thấp ý định của Bắc Kinh đối với việc kiểm soát toàn diện Đài Loan.

Lãnh đạo CIA nhớ lại Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng nhiều lần nhấn mạnh Đài Loan là một phần của Trung Quốc và nếu cần thiết, vấn đề Đài Loan có thể được giải quyết bằng tất cả các phương thức, kể cả quân sự.

img

Giám đốc tình báo Mỹ William Burns

Ông Burns cho biết, CIA có thông tin người đứng đầu Trung Quốc đã chỉ đạo quân đội chuẩn bị kịch bản dùng vũ lực để đưa Đài Loan về một mối trước năm 2027. Giám đốc tình báo Mỹ khẳng định Washington sẽ phản ứng với những thách thức như vậy.

Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh chưa lên tiếng về bình luận của Giám đốc CIA.

Chủ tịch Trung Quốc từng khẳng định, vì sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, vấn đề Đài Loan có thể được giải quyết kể cả bằng cách sử dụng vũ lực nhưng chỉ ra rằng bản thân Bắc Kinh luôn nỗ lực hết sức để đảm bảo giải quyết thông qua ngoại giao.

Mặt khác, Trung Quốc nhiều lần nhấn mạnh với phía Mỹ rằng Đài Loan là cốt lõi trong các lợi ích quan trọng của Trung Quốc, và là "lằn ranh đỏ" giữa Mỹ-Trung mà không thể vượt qua.

img

Tình hình dịch Covid-19 phức tạp, Quân đội Trung Quốc đối phó ra sao?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.