Thời sự Quốc tế

Giới siêu giàu đổ xô mua du thuyền xa xỉ giữa đại dịch

Doanh số siêu du thuyền xa xỉ bất ngờ tăng mạnh trong năm 2021 giữa bối cảnh dịch Covid-19.

Theo tổ chức Superyacht Grou, doanh số siêu du thuyền kích cỡ hơn 30m tăng 8% trong giai đoạn tháng 1- 10/2021 so với cùng kỳ năm 2019.

Cụ thể, trong năm 2021, đã có hơn 200 du thuyền được bán ra, trong khi ở năm 2019 con số này là 165 chiếc. Đó là chưa kể còn 330 chiếc được đặt hàng hoàn thiện vào trước cuối năm nay.

Theo sàn môi giới Fraser Yachts, “2021 là năm có kết quả ấn tượng nhất trong 12 năm qua”. Để có thể sở hữu một chiếc siêu du thuyền có giá lên tới 500 triệu USD, người mua phải thuộc hàng tỷ phú thế giới như Jeff Bezos, Jack Ma hay David Geffen...

img

Giới siêu giàu thế giới đổ xô mua du thuyền giữa đại dịch. Ảnh: BBC

Đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều quốc gia buộc phải áp đặt các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt kéo theo sự ra đời của một loạt dịch vụ mới và đẩy nhu cầu mua sắm nhiều loại mặt hàng như vật tư y tế, thiết bị phục vụ làm việc và học tập từ xa, tăng cao...

Những doanh nhân biết chớp cơ hội đã thắng lớn. Tính đến tháng 4/2021, tổng tài sản của các tỷ phú thế giới đã tăng thêm 5 nghìn tỷ USD và có thêm 493 tỷ phú mới lọt vào danh sách xếp hạng của Forbes.

Trong đó, tính đến tháng 8/2021, Viện Nghiên cứu Chính sách Mỹ cho biết, riêng tổng tài sản của các tỷ phú Mỹ tăng 62% kể từ đầu đại dịch, tương đương khoảng 1,8 nghìn tỷ USD. Đơn cử như tài sản của tủ phú công nghệ Elon Musk tăng 600%, tương đương 150 tỷ USD.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.