Thế giới

Hài cốt 11.500 năm tuổi hé lộ về người đầu tiên đến Mỹ

05/01/2018, 16:13

Các nhà khoa học tại Mỹ đang nghiên cứu gen từ một hài cốt hơn 11.500 năm một bé sơ sinh 6 tuần tuổi...

44

Các nhà khoa học đang khai quật hài cốt hơn 11.500 năm của bé gái 6 tuần tuổi

Các nhà khoa học tại Mỹ đang nghiên cứu gen từ một hài cốt hơn 11.500 năm của một bé sơ sinh 6 tuần tuổi và hy vọng từ đây có thể làm sáng tỏ tranh cãi bấy lâu nay về những người đầu tiên tới Mỹ, theo Tạp chí Time.

“Bé gái 6 tuần tuổi được đặt tên là Xach‘itee‘aanenh T‘eede Gaay theo ngôn ngữ địa phương, có nghĩa là “bé gái bình minh”, thuộc dân da đỏ Native American chưa từng được biết đến, xuất thân từ người nhập cư gan dạ”, các nhà nghiên cứu cho biết. Hài cốt được khai quật bên sông Upward Sun tại thung lũng Tanana gần thành phố ít người lui tới Fairbanks, bang Alaska.

Các nhà khoa học cho biết, nghiên cứu DNA trích xuất từ hộp sọ của bé chỉ ra có một làn sóng người nhập cư vào Mỹ qua đường “cầu lục địa” (land bridge) bắc qua eo biển Bering, nối Siberia với Alaska trong thời kỳ băng hà. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.