An ninh hình sự

Hai tên trộm táo tợn chống trả, xịt hơi cay khiến chủ nhà nhập viện

02/04/2022, 11:03

Khi bị chủ nhà phát hiện, tên trộm đã chống trả, dùng bình hơi cay xịt khiến nạn nhân phải nhập viện điều trị, sau đó tẩu thoát.

Ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam Lê Minh Thơ (SN 1996) và Kim Trường Vũ (SN 1999) - cùng ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu về tội Trộm cắp tài sản.

img

Thơ (áo đỏ) và Vũ tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Thơ và Vũ khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên Thơ rủ Vũ đi trộm cắp tài sản đem bán. Tối 18/3/2022, Vũ chạy xe máy chở Thơ đi từ tỉnh Bạc Liêu qua tỉnh Kiên Giang.

Đến khoảng 1h ngày 19/3, chúng phát hiện nhà anh Phạm Văn Hữu ở ấp Thắng Lợi, xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) không đóng cửa nên Vũ dừng xe lại và ngồi ngoài xe canh đường.

Còn Thơ trèo qua hàng rào đột nhập vào trong lấy trộm 2 máy tính xách tay và 1 điện thoại di động hiệu Iphone X.

Tuy nhiên, lúc này, chị Mãnh - vợ anh Hữu phát hiện nên Thơ dùng bình hơi cay xịt vào trong phòng ngủ (làm chị Mãnh bị ngạt hơi phải nhập viện điều trị).

Sau đó Thơ chạy ra ngoài, lên xe mà Vũ đang chờ sẳn, tẩu thoát về Bạc Liêu. Đến trưa cùng ngày, Thơ đem bán số tài sản vừa trộm được rồi chia tiền cho Vũ.

Nhận tin báo của bị hại, xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, kẻ trộm rất manh động, nguy hiểm, liều lĩnh chống trả khi chủ nhà phát hiện, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của nạn nhân, gây bức xúc dư luận nên Thượng tá Nguyễn Văn Khởi, Trưởng Công an huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự quyết liệt vào cuộc điều tra, bắt bằng được thủ phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Thuận đã xác định Thơ và Vũ chính là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ khi chúng đang ẩn náo tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, đồng thời thu hồi tang vật trả lại cho bị hại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.