Thời sự Quốc tế

Hãng bay Hàn Quốc dừng bán vé chỗ ngồi gần cửa thoát hiểm

28/05/2023, 14:18

Ngày 28/5, hãng hàng không Asiana Airlines thông báo tạm dừng bán vé ghế ngồi gần cửa thoát hiểm khẩn cấp trên máy bay loại A321-200.

Theo thông báo, bắt đầu từ hôm nay (28/5), Asiana Airlines tạm dừng bán vé ghế 26A của 11 máy bay loại A321-200 có sức chứa 174 hành khách, cùng ghế 31A của 3 chiếc A321-200 có sức chứa 195 hành khách.

Hãng hàng không lớn thứ hai của Hàn Quốc đưa ra quyết định trên sau sự cố một hành khách mở cửa máy bay ngay trước khi hạ cánh.

Vụ việc xảy ra ngày 26/5, một người đàn ông trên chiếc máy bay A321-200 bất ngờ mở cửa thoát hiểm lúc máy bay đang ở độ cao 213m và chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Daegu.

img

Cửa khẩn cấp trên máy bay A321-200 bị hành khách mở khi phi cơ chuẩn bị hạ cánh

Tuy không có ai trong 194 hành khách trên máy bay rơi ra ngoài hay bị thương trong sự cố này, nhưng 12 hành khách đã hoảng loạn, bị khó thở và một số người đã được đưa đến bệnh viện.

Khi bị thẩm vấn, hành khách họ Lee, 33 tuổi, khai với cảnh sát rằng anh muốn nhảy ra khỏi máy bay vì thấy ngột ngạt. Người này thừa nhận vừa bị thôi việc nên bản thân đang bị trầm cảm.

Cảnh sát đã xin lệnh bắt giữ đối tượng với cáo buộc vi phạm luật an ninh hàng không, viện dẫn mức độ nghiêm trọng của vụ việc và rủi ro đối với chuyến bay. Theo luật, hành khách mở cửa ra vào, lối thoát hiểm hoặc các thiết bị của máy bay có thể phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm.

Tới đầu giờ chiều 28/5, một tòa án địa phương đã ban hành lệnh bắt giữ nam hành khách này. Khi bị áp giải tới tòa để xét hỏi và cánh phóng viên chờ đợi ở bên ngoài ào tới, có người đặt câu hỏi liệu anh có nhận thức được sự nguy hiểm khi mở cửa hay không, nam hành khách đã bày tỏ rất hối hận, nói lời "xin lỗi những đứa trẻ" có mặt trên máy bay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.