Bình luận

HLV Troussier bỏ quên "báu vật" bên cánh phải đội tuyển Việt Nam

31/10/2023, 15:58

Dù đang có những màn trình diễn tốt trong màu áo Công an Hà Nội nhưng Vũ Văn Thanh lại bị lãng quên ở đội tuyển Việt Nam.

Tại vòng 2 V-League 2023-2024, Công an Hà Nội (CAHN) có chuyến hành quân đến sân Pleiku của HAGL, đây cũng là ngày trở về mái nhà xưa của hậu vệ Vũ Văn Thanh.

HLV Troussier bỏ quên báu vật bên hành lang cánh phải của đội tuyển Việt Nam  - Ảnh 1.

Văn Thanh đang chơi ấn tượng trong màu áo CAHN.

Ở cuộc đọ sức này, Văn Thanh được xếp đá chính trong vai trò quen thuộc là hậu vệ phải.

Không phụ sự kỳ vọng, cầu thủ sinh năm 1996 đã lập cú hat-trick kiến tạo để giúp đội nhà ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Trong trận đấu diễn ra hôm 28/10, Văn Thanh đã làm mọi việc gần như hoàn hảo khi lên công về thủ nhịp nhàng.

Hậu vệ quê Hải Dương không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa chặt các mũi nhọn của HAGL mà còn rất tích cực tham gia vào khâu tấn công.

Đây cũng không phải là điều gì lạ lẫm với những người thường xuyên theo dõi Văn Thanh thi đấu.

Anh là mẫu cầu thủ rất đa năng, có thể chơi tốt trong vai trò hậu vệ cánh phải, cánh trái, tiền vệ hay thậm chí là tiền đạo cánh.

Với nền tảng thể lực sung mãn, trong một ngày thi đấu thăng hoa, Văn Thanh chính là “cơn ác mộng” với nhiều đội bóng tại V-League.

Chính vì lẽ đó, dưới thời HLV Park Hang-seo, cầu thủ 27 tuổi luôn là sự ưu tiên trong mọi sơ đồ chiến thuật của đội tuyển Việt Nam.

Không quá khi nói, Văn Thanh chính là một trong những nhân tố đặc biệt quan trọng của đội tuyển Việt Nam suốt nhiều năm qua.

Nhưng tình thế đã thay đổi hoàn toàn với cựu sao HAGL kể từ thời điểm HLV Troussier lên nắm quyền thay nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Trong hai dịp FIFA Days tháng 9 và tháng 10/2023, HLV Troussier quyết định không triệu tập Văn Thanh lên tuyển Việt Nam.

Thay vào đó, vị chiến lược gia người Pháp đã cho thử nghiệm nhiều cái tên mới ở chính vị trí Văn Thanh để lại.

Nhưng đa phần các cầu thủ này đều không để lại được dấu ấn nào đáng kể, đặc biệt là ở 3 trận gần nhất gặp Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc.

Với màn trình diễn xứng đáng nhận điểm 10 trong trận gặp HAGL mới đây, HLV Troussier có lẽ nên cân nhắc việc gọi lại Văn Thanh.

Điều này càng trở nên cấp thiết hơn khi những trụ cột hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam như Văn Hậu hay Quế Ngọc Hải đều chấn thương.

Mặt trận tấn công của đội bóng áo đỏ thời gian gần đây cũng khá chệch choạc, thiếu sức sống.

Vì vậy, sự trở lại của cầu thủ thuộc biên chế CAHN vừa hay giúp “những chiến binh sao vàng” gia cố hàng phòng ngự và tăng cường sức tấn công.

Nhưng như đã nói, việc Văn Thanh có cơ hội trở lại hay không phụ thuộc vào tính toán của HLV Troussier.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.