Xã hội

Huyện Hóc Môn phong tỏa 3 khu vực với hơn 6.600 dân từ 0h ngày 30/6

29/06/2021, 22:28

Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn vừa ký quyết định phong toả thêm 3 khu vực hơn 6.600 dân từ 0h ngày 30/6.

img

Lực lượng chức năng nỗ lực đẩy nhanh tiến độ test Covid-19 trên diện rộng

Tối 29/6 UBDN huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết, đã ký quyết định phong toả 3 khu vực hơn 6.600 dân để phòng chống dịch Covid-19 lây lan.

Cụ thể, từ 0h ngày 30/6, toàn bộ ấp Mỹ Hoà 4, xã Xuân Thới Đông, một phần ấp 3 xã Xuân Thới Thượng và ấp Bắc Lân xã Bà Điểm sẽ bị phong toả 14 ngày. Đây là khu vực rộng 70 ha với khoảng 6.600 dân.

Riêng ấp Mỹ Hoà 4, xã Xuân Thới Đông rộng khoảng 30ha có 809 hộ tổng cộng 3.466 người và 14 doanh nghiệp đang hoạt động. Riêng khu vực ở ấp 3 xã Xuân Thới Thượng rộng gần 12 ha với 231 hộ có 1.010 người và 7 doanh nghiệp. Tại ấp 3 xã Xuân Thới Thượng có 428 phòng trọ; khu vực ở ấp Bắc Lân xã Bà Điểm rộng 26 ha với 546 hộ có 2.158 người và 2 doanh nghiệp.

Trước đó, huyện Hóc Môn đã thiết lập phong toả một phần ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm có diện tích 5 ha với 439 hộ và một phần các khu phố 1, 2, 5, 6, 7 thị trấn Hóc Môn rộng 56 ha, với khoảng 1.125 hộ dân từ ngày 25/6. Từ ngày 20/6, Hóc Môn đã phong tỏa thêm các ấp Tân Thới 2, Tân Thới 3 và một phần ấp Thới Tây 1 thuộc xã Tân Hiệp nhằm kiểm soát dịch.

Tính đến tối nay, TP.HCM đã ghi nhận 3.591 ca nhiễm, 13.486 người đang cách ly tập trung, 27.229 trường hợp cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.