Vận tải

Khách qua cảng biển Việt Nam giảm mạnh do dịch Covid-19

27/07/2020, 13:54

Số lượt hành khách qua cảng biển Việt Nam vẫn đang trên đà giảm sâu do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

img
Số lượt hành khách qua cảng biển dự báo sẽ còn biến động trong thời gian tới do diễn biến khó lường của dịch Covid-19 - Ảnh minh họa

Đại diện Cục Hàng hải VN cho biết, thống kê 6 tháng đầu năm 2020, tổng số lượt hành khách qua cảng biển Việt Nam chỉ đạt hơn 3 triệu lượt, giảm tới 28% so với cùng kỳ năm 2019 (gần 4,3 triệu lượt hành khách).

“Riêng tháng 6/2020, số lượng hành khách qua cảng chỉ đạt hơn 483.200, giảm tới 52% so với cùng kỳ năm trước (hơn 1 triệu lượt hành khách)”, đại diện này nói và cho biết, phần lớn là khách nội địa tuyến từ bờ ra đảo và hành khách đi theo tàu chở hàng.

Theo ông Nguyễn Tương, Phó Tổng thư ký Hiệp hội logistics Việt Nam, nguyên nhân của việc hành khách qua cảng biển Việt Nam giảm sâu chủ yếu do dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, hoạt động du lịch ngưng trệ, các hãng tàu khách quốc tế gần như chưa có lịch trình cụ thể đến cảng biển nước ngoài.

“Không chỉ vậy, dư âm của những vụ việc lây lan dịch diện rộng trên những du thuyền lớn như: Diamond Princess, World Dream,… trong những tháng đầu năm (thời điểm đầu bùng phát dịch) khiến du khách trở nên dè dặt trong việc đi du lịch khi dịch vẫn có nguy cơ bùng phát ở nhiều quốc gia.

Đặc biệt, thời gian gần đây, Đà Nẵng xuất hiện thêm một số trường hợp nhiễm dịch Covid-19 mới. Việc thu hút các hãng tàu du lịch lập hành trình qua Việt Nam cũng sẽ trở nên khó khăn hơn”, ông Tương nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.