Thời sự Quốc tế

Ấn Độ ăn mừng khi 41 công nhân mắc kẹt trong hầm được giải cứu

29/11/2023, 10:02

Ngày 28/11, đội cứu hộ đã giải cứu 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày trong đường hầm bị sập tại bang Uttarakhand sau khi khoan thành công qua đống đổ nát, đất đá.

Người dân trên khắp đất nước Ấn Độ ăn mừng

Theo hãng tin Reuters, nhóm 41 công nhân bắt đầu được giải cứu vào khoảng 6 giờ sau khi đội cứu hộ khoan thành công xuyên qua đống đổ nát, đất đá, bê tông trong đường hầm tại bang Uttarakhand.

Nhóm công nhân được đưa ra ngoài qua một đường ống bằng thép rộng 90cm. Toàn bộ quá trình chuyển nhóm công nhân ra ngoài kéo dài khoảng một giờ.

Ông Wakil Hassan, lãnh đạo đội cứu hộ cho biết: “Tình trạng sức khỏe của nhóm công nhân ổn định và không có vấn đề đáng lo ngại”.

Ấn Độ giải cứu thành công tất cả công nhân mắc kẹt trong đường hầm sập - Ảnh 1.

Nhóm công nhân được chào mừng sau khi được giải cứu khỏi đường hầm sập (Ảnh: Reuters).

Thủ hiến bang Uttarakhand Pushkar Singh Dhami cùng Thứ trưởng Giao thông đường bộ và đường cao tốc Ấn Độ V.K. Singh đã tặng hoa, chào đón công nhân đầu tiên được đưa ra khỏi đường hầm theo nghi thức truyền thống của Ấn Độ.

Khi được đưa ra khỏi hầm sau nửa tháng mắc kẹt, nhiều công nhân cười hạnh phúc, có công nhân chắp tay hoặc thực hiện cử chỉ chạm tay xuống bàn chân để thể hiện lòng biết ơn và cầu phúc.

Xe cứu thương trực sẵn ở lối ra đường hầm và đã chuyển nhóm công nhân tới bệnh viện. Theo hãng tin Reuters, nhóm công nhân sẽ được về nhà sau khi bác sĩ kiểm tra và đánh giá tình hình sức khỏe đã ổn định.

Ấn Độ giải cứu thành công tất cả công nhân mắc kẹt trong đường hầm sập - Ảnh 2.

Xe cứu thương chuyển nhóm công nhân được giải cứu với bệnh viện (Ảnh: Reuters).

Trong bài đăng trên mạng xã hội X (Twitter), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết: “Tôi muốn nói với những người bạn bị mắc kẹt trong đường hầm rằng lòng dũng cảm, kiên nhẫn của các bạn đã truyền cảm hứng cho mọi người. Thật tuyệt vời khi những người bạn của chúng ta cuối cùng sẽ được gặp lại người thân sau thời gian dài chờ đợi. Tôi đánh giá cao lòng kiên nhẫn, quả cảm gia đình của các công nhân đã thể hiện trong giai đoạn khó khăn vừa qua”.

Sau đó, ông Modi đã trò chuyện qua điện thoại với nhóm công nhân, hỏi thăm tình hình sức khỏe của họ.

Bộ trưởng Giao thông đường bộ và đường cao tốc Ấn Độ Nitin Gadkari cảm ơn tới đội cứu hộ, thông báo công tác kiểm tra, đánh giá an toàn của đường hầm bị sập hiện đã hoàn tất.

Bà Rajni Tudu, vợ của một công nhân bị mắc kẹt cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng và thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã báo tin cho các thành viên trong gia đình rằng chồng tôi đã được đưa ra khỏi đường hầm”.

Theo hãng tin Reuters, nhiều người dân trên khắp đất nước Ấn Độ đã thể hiện sự vui mừng trước tin tức tốt lành. Nhiều chính trị gia, doanh nhân, nhà ngoại giao… tại Ấn Độ đã lên tiếng đánh giá cao nỗ lực của đội cứu hộ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, lãnh đạo đảng đối lập Rahul Gandhi cho rằng: “Sự an toàn của những người đang xây dựng Ấn Độ là vô cùng quan trọng. Tôi chúc mừng tất cả những người đàn ông dũng cảm đã thực hiện thành công chiến dịch giải cứu khó khăn này”.

Thành công nhờ phương pháp "đào hang chuột"

Tỷ phú Anand Mahindra, Chủ tịch tập đoàn Mahindra ca ngợi: “Sau khi tất cả thiết bị khoan tối tân đều thất bại, chính những người thợ "đào hang chuột" khiêm tốn lại là những người đạt đột phá quan trọng”.

Sở dĩ ông Mahindra viết như vậy bởi quá trình đào xuyên qua đống đổ nát bằng máy khoan hạng nặng đã gặp nhiều khó khăn do thiết bị nhiều lần bị hỏng, khiến công tác cứu hộ đôi lần bị gián đoạn.

Tới ngày 27/11, các cơ quan của Chính phủ Ấn Độ chịu trách nhiệm giải cứu nhóm công nhân đã huy động công nhân đào qua lớp đất đá bằng máy khoan cầm tay theo phương pháp đào hang chuột. Nhóm công nhân đã làm việc xuyên đêm 27/11 và khoan thành công qua 60m đất đá, kim loại để tiếp cận được nhóm công nhân mắc kẹt vào chiều 28/11.

Giới chức Ấn Độ chưa thông báo nguyên nhân dẫn tới vụ sập đường hầm nhưng khu vực này thường xảy ra lở đất, động đất, lũ lụt. Theo một thành viên thuộc hội đồng chuyên gia điều tra vụ việc, đường hầm không có lối thoát khẩn cấp và được xây dựng trên một vết đứt gãy địa chất.

Đường hầm nằm trên tuyến cao tốc Char Dham dài 890km đang được xây dựng để kết nối bốn ngôi đền của đạo Hindu và là một trong những dự án tham vọng nhất của Chính quyền Thủ tướng Narendra Modi. 

Tuy vậy, dự án tuyến đường Char Dham đã vấp phải sự chỉ trích từ các chuyên gia về môi trường, công tác thi công tại một số địa phương đã phải tạm dừng sau khi hàng trăm ngôi nhà dọc tuyến đường bị hư hại do sụt lún.

Chính phủ Ấn Độ cho biết đã triển khai công nghệ thân thiện với môi trường để quá trình thi công tại các khu vực kém ổn định về địa chất trở nên an toàn hơn. Chính phủ Ấn Độ cũng đã yêu cầu Cơ quan Quản lý Cao tốc Quốc gia Ấn Độ kiểm tra 29 đường hầm đang xây dựng trên toàn quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.