Thời sự Quốc tế

Kỳ lạ nhân viên ngoại giao Mỹ bị cáo buộc ăn trộm biển báo đường sắt ở Nga

13/07/2021, 07:24
image

Một nhân viên Đại sứ quán Mỹ bị cáo buộc có hành vi ăn trộm biển báo đường sắt tại Nga, gây nguy hiểm tới an toàn đường sắt.

Thông tin trên do người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova công bố trên mạng xã hội Telegram vào ngày 12/7.

Hãng thông tấn Tass dẫn lời bà Zakharova cho biết, sự việc xảy ra từ đầu năm nay tại khu vực Tver.

Bà Zakharova đánh giá, hành vi này có thể gây nguy hiểm tính mạng và sức khoẻ của nhiều hành khách đi tàu.

Nhà ga Ostashkov gần nơi cắm biển là một trong những khu vực vận tải đường sắt bận rộn, sự việc này chính vì vậy sẽ gây nguy hiểm.

Chưa kể, đường ray xe lửa luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy hiểm. Nếu không kịp thời phát hiện biển báo bị mất, rất có thể một thảm kịch đã xảy ra”, theo nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga.

img

Hình ảnh nam nhân viên Đại sứ quán Mỹ đang thực hiện hành vi bị cáo buộc là "ăn trộm"

Theo thông tin điều tra sơ bộ từ cảnh sát địa phương, một người đàn ông không rõ danh tính đã lấy đi biển báo đường sắt và để vào trong cốp của chiếc xe ô tô mang biển số ngoại giao màu đỏ.

“Cùng ngày, chính chiếc xe này đã bị cảnh sát giao thông khu vực Tver tuýt còi yêu cầu dừng xe vì vi phạm luật giao thông. Chiếc xe do một nhân viên Đại sứ quán Mỹ điều khiển”, bà Zakharova cho biết.

Hiện chưa rõ nguyên nhân và ý đồ lấy biển báo đường sắt của người này. Dù nhân viên Đại sứ quán Mỹ được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao nhưng người này vẫn phải quay về nước, nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Video một nam thanh niên được cho là nhân viên Đại sứ quán Mỹ phá hoại thiết bị tín hiệu đường sắt Nga:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.