Thời sự Quốc tế

Một tháng làm việc, ăn ngủ tại chỗ của nhân viên tàu điện ngầm Thượng Hải

03/05/2022, 06:36
image

Hơn 1 tháng nay, Ji Gucheng chỉ sống và làm việc tại một trong những ga tàu điện ngầm hiếm hoi còn hoạt động tại Thượng Hải.

Anh Ji Gucheng là quản lý của nhà ga Đại lộ Thế kỷ, điểm dừng nằm trên một trong hai tuyến đường sắt vẫn còn đang hoạt động trong thành phố.

Tuyến tàu này là hoạt động thiết yếu vì kết nối một số bệnh viện của Thượng Hải.

Tất cả 20 tuyến tàu khác đều đóng cửa vì Thượng Hải vẫn duy trì phong toả toàn thành phố, bắt đầu từ ngày 1/4/2022 đến nay.

Ji và một số nhân viên khác phải tăng ca để duy trì hoạt động thiết yếu của tàu. Phòng làm việc bây giờ trở thành phòng ăn và sinh hoạt chung của Ji và các nhân viên khác.

Nhà ga nơi anh từng làm việc thường đón tới 600.000 khách/ngày trong điều kiện bình thường nhưng nay giảm xuống chỉ còn 100 khách/ngày. Sân ga vắng không bóng người, trên tàu điện ngầm thi thoảng có những hành khách cao tuổi.

Tuy nhiên, ngày mở cửa trở lại với Thượng Hải có lẽ còn xa vời khi mới đây giới chức nước này ghi nhận 58 ca nhiễm mới bên ngoài khu vực cách ly nghiêm ngặt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.